Hội nghị năm nay có chủ đề “Một thế giới đang hỗn loạn: Hợp tác nghị viện và chủ nghĩa đa phương vì hòa bình, công bằng và thịnh vượng cho mọi người dân”.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên minh nghị viện thế giới (IPU), bà Tulia Ackson, nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ đề và các cuộc thảo luận sắp tới của hội nghị trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng như: xung đột vũ trang, bất ổn chính trị, vi phạm luật pháp quốc tế, suy giảm các cam kết đa phương và nguồn lực cho phát triển bền vững, bảo đảm công bằng xã hội, hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương.
Bà Tulia Ackson kêu gọi các nghị viện thành viên ủng hộ vai trò điều phối của IPU nhằm thúc đẩy hòa bình, dân chủ, phát triển, thượng tôn pháp luật, bảo đảm công bằng xã hội, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nhóm nước và khu vực, xử lý hiệu quả các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, quản trị trí tuệ nhân tạo...
Tổng Thư ký IPU, ông Martin Chungong, cho rằng IPU và các nghị viện thành viên cần “biến lời nói thành hành động”, đưa các tuyên bố, nghị quyết thông qua tại các diễn đàn nghị viện đa phương vào đời sống, xây dựng và giám sát thực hiện các luật, chính sách của quốc gia và khu vực, bảo đảm quyền lợi của mọi nhóm dân cư. Ông Martin Chungong nhấn mạnh ngoại giao nghị viện chính là chìa khóa để thúc đẩy hòa bình, hợp tác quốc tế, thông qua đối thoại và xây dựng lòng tin.
Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ, bà Maja Riniker, trong vai trò nước chủ nhà, đặc biệt cảm ơn và đánh giá cao sự tham dự của đông đảo các Chủ tịch Quốc hội, qua đó thể hiện tầm quan trọng của hội nghị nghị viện đa phương cấp cao nhất, cũng như sự ủng hộ đối với chủ nghĩa đa phương ngay tại Geneva - thủ đô của ngoại giao đa phương. Bà Maja Riniker nhấn mạnh ý nghĩa của Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) và các nguyên tắc về lòng tin, sự công bằng, đoàn kết quốc tế vì một thế giới hòa bình, hòa hợp và phát triển, vì mọi người dân.
Tổng Giám đốc Văn phòng LHQ tại Geneva, bà Tatiana Valovaya, cho rằng thế giới đang đối mặt với nhiều khủng hoảng chưa có trong tiền lệ và hệ thống đa phương quốc tế hiện chịu áp lực lớn nhất kể từ khi LHQ được thành lập năm 1945, buộc cơ quan này phải cải tổ mạnh mẽ.
Bà Tatiana Valovaya kêu gọi các nghị viện tiếp tục ủng hộ hợp tác đa phương với vai trò điều phối trung tâm của LHQ và IPU nhằm ngăn ngừa, giải quyết xung đột, duy trì hòa bình, huy động cam kết và nguồn lực thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, hướng tới một trật tự toàn cầu công bằng và bình đẳng.
Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 diễn ra từ ngày 29 đến 31-7. Theo chương trình hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có bài phát biểu tại phiên thảo luận chung của hội nghị. Ngày 29-7, trong khuôn khổ tham dự hội nghị và tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Thượng viện Thụy Sĩ Andrea Caroni, Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ Maja Riniker, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary; thăm gia đình ông Jacques Savary ở thành phố Vevey - người có nhiều đóng góp cho ngành y tế và người dân TP Cần Thơ.