Khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, Tuần lễ Đổi mới sáng tạo khởi nghiệp TPHCM 2023

Sáng 24-11, Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo khởi nghiệp TPHCM 2023 (Techfest – Whise 2023) đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị 272 (272 Võ Thị Sáu, quận 3) và Hội trường Thành ủy TPHCM. Đồng chí Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã đến dự và phát biểu.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc tuần lễ Techfest – Whise 2023. Ảnh: BÙI TUẤN
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc tuần lễ Techfest – Whise 2023. Ảnh: BÙI TUẤN

Techfest – Whise 2023 do Bộ KH-CN và UBND TPHCM chủ trì, Sở KH-CN TPHCM phối hợp cùng các đơn vị thực hiện. Với chủ đề “Phát huy tài nguyên đất nước - Nâng tầm hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam hội nhập quốc tế”, Techfest – Whise 2023 mang đến cơ hội kết nối nguồn lực tài chính, đối tác, thúc đẩy phát triển thị trường trong nước và quốc tế. Các hoạt động triển lãm, hội thảo chia sẻ kiến thức nhằm giúp cho các doanh nghiệp phát huy hiệu quả kinh tế.

Techfest – Whise 2023 giới thiệu gần 200 gian hàng là các dự án, sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp. Ảnh: BÙI TUẤN

Techfest – Whise 2023 giới thiệu gần 200 gian hàng là các dự án, sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp. Ảnh: BÙI TUẤN

Techfest – Whise 2023 diễn ra trong ngày 24 và 25-11, có gần 200 gian hàng giới thiệu các dự án, sản phẩm của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam và các nước trong khu vực. Triển lãm được kỳ vọng làm tăng hoạt động kết nối kinh doanh, kết nối và mở rộng cơ hội hợp tác.

Bên cạnh đó, Techfest – Whise 2023 còn diễn ra 40 sự kiện từ khối cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội cho tới khối doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm hướng tới thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, với sự tham gia của mạng lưới doanh nghiệp lớn, cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để phát triển sản phẩm từ khai thác tài nguyên bản địa.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tham quan các gian hàng tại Techfest – Whise 2023. Ảnh: TẤN BA

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tham quan các gian hàng tại Techfest – Whise 2023. Ảnh: TẤN BA

Triển lãm cũng giới thiệu các giải pháp về an ninh lương thực toàn cầu, nền tảng logistic phục vụ, đảm bảo chuỗi cung ứng trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh và các công nghệ về năng lượng mới với mục tiêu là đảm bảo phát triển bền vững.

Hoạt động cũng ghi nhận các giải pháp về an ninh lương thực toàn cầu, nền tảng logistic phục vụ, đảm bảo chuỗi cung ứng trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh và các công nghệ về năng lượng mới với mục tiêu là đảm bảo phát triển bền vững. Từ đó, nâng tầm hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung, với mục tiêu hội nhập quốc tế.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Techfest – Whise 2023, sẽ diễn ra chương trình Dấu ấn Techfest 2023, bao gồm 1 tọa đàm và 26 hội thảo chuyên đề, thảo luận về chiến lược phát triển của nền kinh tế Việt Nam thông qua phát triển của doanh nghiệp, về đổi mới sáng tạo mở, kiến tạo môi trường thúc đẩy sáng tạo và đổi mới, các chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu khai mạc Techfest – Whise 2023. Ảnh: BÙI TUẤN

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu khai mạc Techfest – Whise 2023. Ảnh: BÙI TUẤN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi hoan nghênh và đánh giá cao triển lãm sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Techfest – Whise 2023. Triển lãm không chỉ có những sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, mà còn có cả những câu chuyện khởi nghiệp, về cách thức kiến tạo - phát triển HST và sự kết nối, hợp tác phát triển trong cộng đồng khởi nghiệp.

Hiện nay, TPHCM là trung tâm kinh tế, văn hóa, KH-CN lớn nhất cả nước và được xếp hạng 114/1.000 thành phố có HST năng động toàn cầu, đứng thứ ba trong khu vực ASEAN về giá trị hệ sinh thái, với tác động kinh tế lên đến 5,22 tỷ USD, chỉ đứng sau Singapore và Jakarta (Indonesia).

Trong những năm qua, thành phố đã luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, startup phát triển, như các chính sách ưu đãi phát triển KH-CN, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp như miễn giảm thuế, các chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp.

Với các chính sách vượt trội này, cùng với các nền tảng sẵn có và đang hoàn thiện, TPHCM đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năng động bậc nhất ở Đông Nam Á và khu vực.

“TPHCM mong muốn các doanh nghiệp, các startup, các bạn trẻ yêu thích khởi nghiệp hãy mạnh dạn chọn TPHCM để khởi nghiệp, làm giàu cùng thành phố, tiên phong ứng dụng KH-CN, phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp gắn với nhu cầu thị trường và giải quyết các vấn đề đang đặt ra. Từ đó, thúc đẩy phát triển đô thị thông minh, phát triển kinh tế - xã hội TPHCM, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. TPHCM cam kết đầu tư phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và luôn đồng hành với cộng đồng khởi nghiệp, hướng tới sự thành công và phát triển bền vững. Thành phố cũng mong nhận được các ý kiến, góp ý để thực hiện và hoàn thành tốt mục tiêu này”, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tham quan các gian hàng và trao đổi, chia sẻ với các doanh nghiệp khởi nghiệp tại triển lãm Techfest – Whise 2023. Ảnh: TẤN BA

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tham quan các gian hàng và trao đổi, chia sẻ với các doanh nghiệp khởi nghiệp tại triển lãm Techfest – Whise 2023. Ảnh: TẤN BA

Ngoài ra, trong khuôn khổ của Tuần lễ Techfest – Whise 2023 còn có nhiều hoạt động khác như: Chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và gọi vốn đầu tư, Vietnam Innovation Summit 2023 (VIS 2023), cuộc thi STEM Smartschool Kidkul, cuộc thi AI Hackathon 2023 KDI và SHTP-IC, cuộc thi Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh năm 2023, cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2023, tổng kết các hoạt động kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo...

Tin cùng chuyên mục