Khai mở thị trường xuất khẩu, thu hút nhà đầu tư vào năng lượng tái tạo

Ngày 24-11, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Diễn đàn thương mại Việt Nam và Á - Âu bàn về giải pháp khai phá tiềm năng thị trường khu vực này.
Khai mở thị trường xuất khẩu, thu hút nhà đầu tư vào năng lượng tái tạo

Theo ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, thị trường Á - Âu (Eurasia) là liên khu vực rộng lớn với 28 nước, trải dài từ Đông Âu sang Trung Á, tổng diện tích khoảng 23,5 triệu km2 và tổng GDP gần 4.500 tỷ USD nên là dư địa lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đây cũng là khu vực rất giàu tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ, khí đốt, kim loại màu, than đá, ngũ cốc...

Đồng thời, đây cũng đang là khu vực đông đảo cộng đồng người Việt Nam làm ăn, sinh sống. Việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giao thương, kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng người Việt tại khu vực này sẽ hỗ trợ cho hợp tác thương mại và đầu tư của Việt Nam với khu vực Á - Âu hiệu quả hơn.

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội cũng đã diễn ra Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Vương quốc Anh nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (1973-2023).

Trong bối cảnh xuất khẩu của Việt Nam ra các thị trường trọng điểm ở châu Âu năm 2023 suy giảm nhưng thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Vương quốc Anh lại là điểm sáng khi tổng kim ngạch trong 10 tháng đạt 5,87 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Tạ Hoàng Linh khẳng định, Bộ Công thương tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư của Vương quốc Anh sản xuất kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam, hiện thực hóa các dự án và ý tưởng. Chẳng hạn trong lĩnh vực năng lượng, giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đang có tiềm năng rất lớn trong quá trình hợp tác chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam, đặc biệt sau khi Quy hoạch điện VIII được phê duyệt với không gian rộng lớn cho năng lượng tái tạo.

* Cũng trong ngày 24-11, tại Hà Nội, Bộ Công thương đã tổ chức Diễn đàn xuất khẩu Việt Nam với chủ đề “xúc tiến xuất khẩu xanh” để mong nhận được thêm nhiều khuyến nghị của các chuyên gia, hiệp hội, doanh nghiệp và các đối tác về xây dựng chính sách, giải pháp xuất khẩu xanh trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục