


“Chúng tôi khôi phục một số lễ hội để người dân tôn vinh, giữ gìn hơn bản sắc dân tộc mình. Nhận thấy đây là một nét văn hóa tốt đẹp, từ đó chúng tôi phát huy bằng cách xây dựng một số mô hình, tour du lịch. Đây là điểm dừng chân của khách du lịch, họ có thể trải nghiệm văn hóa nghệ thuật mà thiên nhiên ban tặng ở 2 thôn Tà Lang- Giàn Bí.”- Ông Đinh Văn Như, trưởng thôn Giàn Bí cho hay.

Hiện nay, mô hình DLCĐ chỉ xây dựng khu nhà nghỉ chân cho du khách. Khu nghỉ chân làm bằng vật liệu bê tông nhưng lại trang trí kiểu dáng theo nhà ở người dân tộc nơi đây. Ông Dương Văn Minh, đơn vị tư vấn mô hình DLCĐ cho biết, đơn vị sẽ tư vấn xây dựng vũng tắm sinh thái không có hóa chất, khu vực mát xa ngoài trời,... Các khu vực được xây dựng có tính thẩm mỹ thích hợp với điều kiện tự nhiên của người dân nơi đây.


“Tuy nhiên để mô hình duy trì và tồn tại bền vững, thời gian đến, chúng tôi còn phải xây dựng tại đây với các hệ sinh thái như: ý thức cộng đồng; môi trường xanh, sạch, đẹp; tính chuyên nghiệp trong văn hóa ứng xử và những điểm đến đa dạng nhưng an toàn với du khách. Chính điều này tạo nên điểm nhấn của sự khác biệt, chân chất, mộc mạc, chân thành, gần gũi nhưng rất văn minh, lịch sự.”- Ông Bùi Nam Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện Hòa Vang chia sẻ.

DLCĐ là loại du lịch gắn kết được cộng đồng và tạo điều kiện cho người dân có thể tham gia làm du lịch. Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho rằng, “mô hình DLCĐ tại thôn Tà Lang - Giàn Bí là sản phẩm có ý nghĩa, góp phần quảng bá văn hóa đồng bào dân tộc Cơtu đối với du khách trong nước và quốc tế và với sự phát triển chung của du lịch Đà Nẵng”.
Hiện nay, với loại hình du lịch nơi đây, Sở Du lịch kết hợp với UBND huyện Hòa Vang tăng cường quảng bá hình ảnh và hướng dẫn du khách biết đến và trải nghiệm DLCĐ gắn với làng quê. Bên cạnh đó, chính quyền tạo điều kiện cho người dân và cộng đồng tham gia hưởng lợi từ sự phát triển của DLCĐ.

Để có thể phát triển DLCĐ tại thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Bình cho biết: “Trong thời gian tới, Sở Du lịch tham mưu với thành phố phát triển một số sản phẩm DLCĐ khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như nghề nước mắm ở Nam Ô, nghề cá ở Mân Thái. Đồng thời, phát triển một số sản phẩm DLCĐ gắn với địa điểm có điều kiện phát huy lợi thế của sản phẩm này.”
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Đà Nẵng: Hơn 81% lao động nông thôn có việc làm sau học nghề
-
Đà Nẵng: 1.000 gian hàng tham gia Triển lãm quốc tế Vietbuild 2022
-
Đà Nẵng: Cấp nhu yếu phẩm cho hơn 1.000 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn
-
Trí thức khoa học – công nghệ chung tay vì sự phát triển bền vững của Đà Nẵng
-
Nâng, hạ nhịp cầu Nguyễn Văn Trỗi để phục vụ du lịch
-
Đà Nẵng: Hội thảo chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
-
Đà Nẵng: Hơn 8.000 vị trí việc làm chờ ứng tuyển
-
Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải tiếp tục tu bổ, phục hồi và tôn tạo giai đoạn 2
-
Đà Nẵng khai trương du lịch biển Đà Nẵng 2022 và bãi biển đêm Mỹ An
-
Ấn tượng với lễ hội thả diều nghệ thuật Đà Nẵng