Khổ vì bụi ở khu công nghiệp

Nhiều năm nay, người dân sống gần Khu công nghiệp (KCN) Sông Mây (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) và KCN Biên Hòa I (TP Biên Hòa) thuộc tỉnh Đồng Nai luôn bất an vì nhiều công ty liên tục xả khói, bụi ra ngoài không khí, gây ô nhiễm môi trường.
Khổ vì bụi ở khu công nghiệp

Người dân nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng việc xử lý chưa dứt điểm.

Ghi nhận của PV Báo SGGP, tại ấp khu vực Đường 9 (ấp An Chu, xã Bắc Sơn) có Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu và Công ty chế biến gỗ xuất khẩu Ngọc Sinh đang hoạt động, thường xuyên xả khói, bụi ra môi trường, khiến cuộc sống của nhiều hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng.

Ông N.Đ.Q. (65 tuổi, sống gần KCN Sông Mây 20 năm nay) cho biết, ngày nào khói cũng bốc lên mù mịt, có mùi hôi thối, bay vào nhà dân. Nhà cửa bụi bặm, cứ lau xong vài tiếng lại phủ đầy bụi nên các hộ dân phải đóng kín cửa suốt ngày. Ông Q. nói: “Các hộ dân buôn bán càng khó khăn hơn vì bụi và nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ gây ra các bệnh về đường hô hấp, ảnh hưởng sức khỏe người dân trong vùng”.

Còn theo anh D.X.T. (43 tuổi, ấp An Chu), gỗ phục vụ cho chế biến, xuất khẩu tại Công ty chế biến gỗ, xuất khẩu Ngọc Sinh được ngâm tẩm hóa chất nên mạt bụi có mùi hôi, bụi bay tứ tung rất khó chịu. Các hộ dân cũng phản ánh tình trạng ô nhiễm không khí đến cơ quan chức năng nhưng khi cán bộ địa phương xuống, công ty tạm dừng việc xả thải. Các hộ dân đã 3 lần đến công ty yêu cầu khắc phục tình trạng xả khói, bụi bẩn, nhưng chuyện đâu lại vào đó.

Trong khi đó, anh Đ.X. (47 tuổi, sống gần KCN Biên Hòa I) cho biết, hiện các doanh nghiệp đang chờ di dời đi nơi khác nên không chú trọng việc duy tu, bảo trì hệ thống dây chuyền sản xuất, đường sá xuống cấp nghiêm trọng, mùa mưa thì sình lầy, trời nắng thì khói bụi mù mịt, gây ô nhiễm môi trường.

Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai vừa có báo cáo kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh các KCN đợt 4-2023 và ghi nhận: tỉnh có 3 KCN có thông số bụi vượt quy chuẩn từ 1 đến gần 1,4 lần là KCN Biên Hòa I, Sông Mây và Gò Dầu (TP Biên Hòa) do thời điểm thu mẫu có nhiều phương tiện giao thông qua lại làm ảnh hưởng đến hàm lượng bụi.

Sở TN-MT đề nghị Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai yêu cầu các công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp duy trì các biện pháp kiểm soát lượng phương tiện ra vào, vệ sinh các tuyến đường trong KCN, đôn đốc các công ty hạ tầng KCN sớm hoàn thiện hạ tầng thu gom nước thải, thực hiện thu mẫu kiểm tra kết hợp quan trắc tự động, công khai chất lượng nước thải sau xử lý đến các doanh nghiệp, KCN để biết và kiểm soát môi trường.

Tin cùng chuyên mục