Khởi công xây dựng “Ngôi trường hy vọng Samsung” ở tỉnh Bình Phước

Chiều 14-3, UBND TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ khởi công “Ngôi trường hy vọng Samsung” tại xã Tân Thành, TP Đồng Xoài.

Tham dự lễ có bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; ông Nguyễn Minh Bình, Chủ tịch UBND TP Đồng Xoài; ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam; ông Park Sun Jong, Trưởng Đại diện KFHI Việt Nam.

1-1174.jpg
Một tiết mục văn nghệ tại lễ khởi công

Ngôi trường Hy vọng Samsung được Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và tổ chức KFHI Hàn Quốc tài trợ, với tổng vốn đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị là 23,82 tỷ đồng, tương đương 1 triệu USD.

1-7385.jpg
Các em học sinh tham dự lễ khởi công

Dự án được xây dựng trên diện tích 9.000m2 gồm: Tòa nhà lớp học 2 tầng, 1 nhà điều hành, 1 nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ khác phục vụ hoạt động, nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh.

mg-9412-7558.jpg
Các đại biểu tham dự lễ khởi công

Dự kiến hoàn thành trong năm 2024, ngôi trường sẽ là nơi triển khai chương trình phát triển trẻ em thông qua tuyển chọn 300 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nghèo từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở trên địa bàn các phường, xã của TP Đồng Xoài.

3-8326.jpg
Ông Nguyễn Minh Bình, Chủ tịch UBND TP Đồng Xoài phát biểu tại lễ khởi công

Chương trình phát triển trẻ em không chỉ cung cấp cho các em học sinh cơ hội học tập phù hợp thời đại công nghệ cao với các nội dung như tin học, lập trình, trải nghiệm nghề nghiệp, mà còn mang lại cơ hội học tập năng khiếu đặc thù như các môn ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc), âm nhạc, mỹ thuật, thể dục...

Ngoài ra, các em còn được nâng cao nhận thức về lĩnh vực thể chất, xã hội thông qua các chương trình đào tạo y tế, kiểm tra sức khoẻ, hỗ trợ khám chữa bệnh, hay tìm hiểu về ma túy, giới tính cùng nhiều hoạt động bổ ích khác.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Minh Bình, Chủ tịch UBND TP Đồng Xoài cho biết, địa phương cam kết sẽ tích cực phối hợp và hỗ trợ tổ chức KFHI, Công ty Samsung Việt Nam triển khai thực hiện theo đúng các nội dung, chương trình, phạm vi, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả của dự án.

5-7437.jpg
Ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam phát biểu tại lễ khởi công

Ông Nguyễn Minh Bình tin tưởng, dự án sẽ góp phần thực hiện sứ mệnh phụng sự nhân dân để dẫn đầu, xây dựng và phát triển Đồng Xoài trở thành đô thị xanh - thành phố hội tụ thông minh trong tương lai.

6-8079.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Tại buổi lễ, ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam chia sẻ, mục tiêu đầu tư của dự án nhằm tổ chức các chương trình ngoại khóa miễn phí cho các em có hoàn cảnh khó khăn, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất cũng như kỹ năng sống.

Với sứ mệnh lan tỏa tri thức, chia sẻ tầm nhìn và kiến tạo tương lai cho thế hệ trẻ Việt Nam, hy vọng với ngôi trường này, các em nhỏ Bình Phước sẽ phát huy tiềm năng, nuôi dưỡng năng lực; từ đó, trở thành những người tiên phong cho những thay đổi tích cực, đóng góp vào sự phát triển xã hội của Việt Nam trong tương lai.

Dịp này, Công ty TNHH Samsung Việt Nam và tổ chức KFHI Hàn Quốc trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập của Trường Tiểu học Tân Thành.

Tin cùng chuyên mục