Không khí lạnh giảm, nắng nóng tăng dần

Theo các chuyên gia khí tượng, sang tháng 3, không khí lạnh ở miền Bắc dần suy giảm. Đồng thời nắng nóng ở miền Nam sẽ lan dần ra miền Trung và mùa hè năm nay nóng hơn mùa hè năm ngoái. 
Quan trắc viên tại trạm khí tượng đang thu thập các dữ liệu về thời tiết để truyền gửi về trung tâm phân tích. Ảnh: HOÀNG HOÀI LINH

Quan trắc viên tại trạm khí tượng đang thu thập các dữ liệu về thời tiết để truyền gửi về trung tâm phân tích. Ảnh: HOÀNG HOÀI LINH

Chiều 15-2, Tổng cục Khí tượng - Thủy văn đã cập nhật dự báo tình hình khí tượng cả nước nửa cuối tháng 2 đến tháng 5-2023.

Dự báo trong nửa cuối tháng 2 và 3, không khí lạnh ở phía Bắc nước ta sẽ hoạt động với tần suất và cường độ giảm dần, nhưng vẫn còn khả năng gây ra rét đậm tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ.

Từ nay đến tháng 5-2023, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông, nhưng ở khu vực Nam Biển Đông vẫn có các nhiễu động trong đới gió Đông.

Nắng nóng có khả năng xuất hiện ở khu vực Tây Bắc của Bắc bộ và Nam bộ trong tháng 3, sau đó gia tăng về cường độ và lan dần sang Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ vào tháng 4 và 5-2023. Các chuyên gia khí tượng nhận định, năm nay sẽ có cường độ nắng nóng và khô hạn hơn mọi năm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, từ tháng 6, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục tăng dần và ENSO nghiêng về pha nóng trong các tháng mùa hè.

“Do đó, từ tháng 6 đến tháng 8, nắng nóng xảy ra chủ yếu ở khu vực Bắc bộ và Trung bộ, cường độ nắng nóng có khả năng gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022. Nắng nóng có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực xảy ra nắng nóng" - cơ quan khí tượng cảnh báo.

Tin cùng chuyên mục