Không ủng hộ chung cư mini, nhưng phải khắc phục để đảm bảo đời sống người dân

Trao đổi với báo chí bên hành lang kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, ĐB Hoàng Văn Cường (Hà Nội) bày tỏ băn khoăn về chung cư mini. Ông cho rằng luật pháp đã có “lỗ hổng” khi chưa có quy định về vấn đề này.
ĐB Hoàng Văn Cường (Hà Nội). Ảnh: QUANG PHÚC
ĐB Hoàng Văn Cường (Hà Nội). Ảnh: QUANG PHÚC

Nhắc lại bài học đau lòng từ vụ cháy chung cư ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) khiến 56 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương, ĐB Hoàng Văn Cường khẳng định, dù là chung cư mini thì vẫn phải theo quy chuẩn chung cư nói chung.

“Nhà chung cư mini đã được xây dựng, bán trao tay cần rà soát xem xét có cấp phép, thiết kế chưa? Chúng ta đã có quy chuẩn nhà ở rồi, chung cư mini nào sau rà soát, không đảm bảo quy chuẩn, thì bản thân chủ đầu tư đó phải sửa chữa để đáp ứng yêu cầu như có lối thoát hiểm, nơi vui chơi, sinh hoạt công cộng”, ĐB Hoàng Văn Cường nói.

Theo ĐB, việc bổ sung các quy định về chung cư mini không phải là chấp nhận, hợp thức hóa cái sai mà phải xác định chung cư mini đã tồn tại, phải khắc phục để đảm bảo đời sống người dân, điều kiện tối thiểu cho đời sống.

Theo ĐB Hoàng Văn Cường, bổ sung các quy định về chung cư mini không phải là hợp thức hóa cái sai mà là khắc phục để đảm bảo đời sống người dân

Theo ĐB Hoàng Văn Cường, bổ sung các quy định về chung cư mini không phải là hợp thức hóa cái sai mà là khắc phục để đảm bảo đời sống người dân

Tuy nhiên, ĐB nêu rõ, giải pháp nhà ở cho người thu nhập thấp không phải là tập trung phát triển chung cư mini mà phải có kế sách lâu dài để người thu nhập thấp tích lũy được nhiều hơn để có thể mua nhà hoặc mua nhà trả góp.

ĐB khẳng định không ủng hộ việc làm nhà thật nhỏ, thấp, bé và mất an toàn để bán cho người thu nhập thấp. Thay vào đó, cần xây dựng nhà đủ tiêu chuẩn cho thuê với mức giá thấp (Nhà nước bỏ vốn xây dựng, cho thuê với mức giá thấp), để người thu nhập thấp tiếp cận được.

Tin cùng chuyên mục