Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm

Văn phòng Nội các Nhật Bản ngày 17-2 công bố báo cáo sơ bộ về tình hình kinh tế quý 4-2019, theo đó nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới lần đầu tiên có mức tăng trưởng âm trong 5 quý gần đây.

Cụ thể, trong quý cuối của năm 2019, GDP thực tế của Nhật Bản đã giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2018. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ quý 2-2014. Nếu so với quý 3-2019, GDP thực tế (hay GDP đã được điều chỉnh theo lạm phát) giảm 1,6%.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc chỉ số này giảm là do tác động tiêu cực của siêu bão Hagibis và việc tăng thuế tiêu dùng từ 8% lên 10% vào đầu tháng 10-2019. Mức giảm mạnh nhất trước đó của nền kinh tế Nhật Bản là 7,4% vào năm 2014 cũng xảy ra sau khi chính phủ nước này tăng thuế tiêu dùng từ 5% lên 8%.

Theo BBC, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho biết thêm, Chính phủ Nhật Bản đã sẵn sàng thực hiện tất cả các bước cần thiết để đối phó với tác động của sự bùng phát Covid-19 đối với nền kinh tế và du lịch. Vào tháng 12-2019, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đã phê duyệt 120 tỷ USD chi tiêu nhằm giảm bớt tác động của việc tăng thuế bán hàng.

Tin cùng chuyên mục