Xây dựng cảng thông quan nội địa lớn nhất Hà Nội

Ngày 15-5, tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tham dự và bấm nút khởi công dự án Cảng thông quan nội địa TP Hà Nội.
Xây dựng cảng thông quan nội địa lớn nhất Hà Nội

(SGGP).- Ngày 15-5, tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tham dự và bấm nút khởi công dự án Cảng thông quan nội địa TP Hà Nội.

Đây là cảng thông quan nội địa có quy mô lớn nhất thủ đô, nằm trên diện tích rộng 47,2ha, trong đó giai đoạn 1 xây dựng trên diện tích 19,2ha. Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1 (chưa mở rộng) là hơn 781,8 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2017, có khả năng thông quan 380.000 TEUs/năm (1 TEUs tương đương 1 container tiêu chuẩn).

Khởi công xây dựng cảng thông quan nội địa lớn nhất Hà Nội

Trong giai đoạn 2, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.782 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành trong quý 4 năm 2021. Sau khi giai đoạn 2 hoàn thành, lượng hàng hóa thông quan sẽ lớn gấp hai lần giai đoạn 1, tương đương 760.000 TEUs/năm.

HÀM YÊN

Tin cùng chuyên mục