Kỳ họp bản lề và 5 điểm nhấn quan trọng

Kỳ họp thứ 5, kỳ họp “bản lề” của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã khép lại với 5 điểm nhấn quan trọng.

Trong mảng công tác lập pháp, Quốc hội đã thông qua và cho ý kiến tổng cộng hơn 20 dự thảo luật và nghị quyết - một con số kỷ lục. Đây đều là những dự án luật, dự thảo nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, có phạm vi tác động sâu, rộng.

Đặc biệt, với TPHCM, việc Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM thay thế cho Nghị quyết 54/2017/QH14 được thông qua với tỷ lệ tán thành cao đã ghi một dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của đô thị đặc biệt, đầu tàu tăng trưởng của cả nước.

Điểm nhấn thứ 2 là việc lần đầu tiên Quốc hội thảo luận tại hội trường về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri (gửi đến kỳ họp thứ 4). Đặc biệt, phiên chất vấn với tinh thần 5T: “Tận tâm - Tận lực - Tích cực - Tâm huyết - Trách nhiệm” đúng như đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. 454 lượt đại biểu đăng ký tham gia chất vấn, 112 đại biểu thực hiện quyền chất vấn và 49 lượt đại biểu đã tranh luận theo phương châm hỏi nhanh, đáp gọn. Đây là điểm nhấn thứ 3.

Phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách chính là điểm nhấn thứ 4, không chỉ làm rõ khó khăn, thách thức của nền kinh tế, chỉ rõ nhiều giải pháp ứng phó với nhiều vấn đề mới và khó như thuế tối thiểu toàn cầu, thuế carbon… mà còn thể hiện rõ những trăn trở và hiến kế về công tác cán bộ, khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Cuối cùng, là việc chia kỳ họp thành hai đợt, tạo ra khoảng thời gian cần thiết để các cơ quan liên quan hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết trình Quốc hội thông qua, nâng cao chất lượng các quyết định của cơ quan quyền lực tối cao.

Sau kỳ họp, giờ là lúc cả nước bắt tay vào thực thi với động lực mới, khí thế mới.

Tin cùng chuyên mục