Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 15-1-2024

Cuối giờ chiều 18-12, UBTVQH cho ý kiến về việc tổng kết kỳ họp thứ 6 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội. Kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: "Nghị quyết Trung ương 18 nói là phải hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2023".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, các nội dung khác chưa đầy đủ hồ sơ, chưa làm đúng quy trình thì dứt khoát không đưa vào chương trình. Ảnh: QUANG PHÚC
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, các nội dung khác chưa đầy đủ hồ sơ, chưa làm đúng quy trình thì dứt khoát không đưa vào chương trình. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết: "Với dự án Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi thì sáng nay Thống đốc có gặp tôi nói là nghiêm túc tiếp thu ý kiến của UBTVQH".

Trước đó, trình bày báo cáo về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nêu, từ nay đến hết tháng 12, thời gian không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn, nhiều ý kiến lo ngại việc trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) vào tháng 1-2024 tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó bảo đảm chất lượng tốt nhất của dự thảo luật. Do vậy đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2024).

qc-2718.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 28 của UBTVQH chiều 18-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu giải trình thêm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, hiện nay 2 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Lê Minh Khái đã và đang trực tiếp chỉ đạo hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) với tinh thần kịp trình kỳ họp bất thường vào trung tuần tháng 1-2024.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Vương Đình Huệ nêu rõ: "Nghị quyết Trung ương 18 nói là phải hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2023. Còn Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) thì sáng nay Thống đốc có gặp tôi nói là nghiêm túc tiếp thu ý kiến của UBTVQH".

Dự kiến kỳ họp bất thường lần thứ 5 sẽ khai mạc vào ngày 15-1-2024, nội dung chính là xem xét 2 dự án luật quan trọng nói trên cùng với dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và một số nội dung cấp bách về ngân sách.

Tin cùng chuyên mục