Lại xảy ra tai nạn xe máy, xe khách do “ổ gà” trên QL1A qua Phú Yên

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ tai nạn xe khách giường nằm 51B - 401.52 trên QL1A (đoạn qua thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên) bắt nguồn từ một xe máy tránh “ổ gà” bị ngã giữa đường.

Theo đó, khoảng 8 giờ sáng 14-12, xe khách giường nằm BKS 51B-401.52 đi trên QL1A hướng Nam-Bắc, khi đến thôn Chính Nghĩa thì gặp tai nạn. Vụ tai nạn này không gây thiệt hại về người, nhưng phương tiện thì bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

Các hành khách trên xe giường nằm cho biết, xe khách này xuất bến khoảng 21 giờ tối 13-12 tại Bến xe Miền Đông.

Khi lưu thông đến đoạn đường thuộc thôn Chính Nghĩa thì tài xế phát hiện dưới đường có xe máy bị té ngã nên đã đánh tay lái sang trái và xe tông vào dải phân cách giữa đường QL1A.

Hậu quả, xe khách tông vào dải phân cách cứng giữa QL1A; hư hỏng nặng phần đầu và cửa xe. Trong khi đó, có 4 khối bê tông ở dải phân cách bị xe khách này húc văng ra xa, gây ách tắc giao thông.

Thời điểm trên, xe giường nằm chở theo hơn 20 hành khách, rất may các hành khách không bị thương vong. Tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông TP Tuy Hòa và Công an tỉnh Phú Yên đã có mặt hiện trường phân luồng giao thông. Qua đó, lực lượng chức năng đã điều 2 xe cứu hộ đến hiện trường để giải phóng chiếc xe khách giường nằm bị nạn.

Xe giường nằm bị vỡ toác

Theo tin từ Trạm CSGT huyện Tuy An (Phòng CSGT Công an Phú Yên), bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân gây ra vụ TNGT trên xuất phát từ 1 chiếc xe máy tránh ổ gà nên bị té ra đường.

Chiếc xe máy này đang chạy trên QL1A, khi tránh “ổ gà” thì bị ngã xuống đường. Ngay lúc đó, xe giường nằm lao đến, tài xế vội đánh lái để tránh tông vào xe máy bị ngã nên đã tông vào dải phân cách giữa QL1A.

Cũng theo Trạm CSGT huyện Tuy An, từ tháng 11-2018 đến nay, tại QL1A đoạn qua Phú Yên đã xảy ra 7 vụ TNGT do sụp “ổ gà”. Riêng đoạn qua xã An Dân đã xảy ra liên tiếp 3 vụ.

Các xe tải sụp "ổ gà" tại QL1 A đoạn qua Phú Yên bị hư hỏng nặng

Cũng đoạn QL1A này (cách nơi xe giường nằm bị nạn khoảng 500 m) cũng đã xảy ra TNGT giữa 2 xe tải mang BKS 92C-040.73 và xe tải BKS 92C-040.73, hậu quả khiến cả 2 xe bị hư hỏng nặng, không có thiệt hại về người. Tài xế 2 xe tải cho biết nguyên nhân xảy ra tai nạn là cả hai xe cùng tránh “ổ gà”.

Tin cùng chuyên mục