Lan tỏa mô hình “1.000 đồng học phí cho em”

Bắt đầu từ tháng 11-2022, sau giờ đọc báo buổi sáng, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) bỏ 1.000 đồng vào thùng quyên góp đặt tại cơ quan rồi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong ngày. Mô hình này sau đó được phát động đến toàn lực lượng dân quân thường trực, dự bị động viên.

Mô hình “1.000 đồng học phí cho em” xuất phát từ sáng kiến của Ban CHQS xã Bình An, huyện Long Thành nhằm hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn mua bảo hiểm y tế. Nhận thấy mô hình này có ý nghĩa thiết thực nên Đảng ủy Ban CHQS huyện Long Thành đã phát động nhân rộng ra toàn lực lượng, đến 14/14 Ban CHQS xã, thị trấn của huyện. Mục tiêu là hỗ trợ một phần học phí, mua bảo hiểm y tế, đồ dùng học tập, tiếp sức học sinh nghèo đến trường, hạn chế tình trạng các em phải bỏ học.

Thực hiện mô hình, mỗi ngày, mỗi cán bộ chiến sĩ tự giác đóng góp 1.000 đồng vào thùng công ích, đến ngày 20 của tháng cuối quý, từng đơn vị sẽ kiểm đếm số tiền đóng góp được, liên hệ với các nhà trường trên địa bàn để trao. Tính đến đầu tháng 9-2023, các đơn vị thuộc Ban CHQS huyện Long Thành đã quyên góp được 37,5 triệu đồng và đã tổ chức trao tặng cho 75 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp khai giảng năm học mới 2023-2024. Trong số này, có một số em mồ côi cha, mẹ do đại dịch Covid-19, rất cần được động viên, giúp đỡ.

Dân quân thường trực Nguyễn Thanh Cường (Ban CHQS huyện Long Thành) tâm sự: “Nhận thấy đây là việc làm rất ý nghĩa, nhân văn nên từ khi phát động đến nay, tôi đều đặn bỏ tiền vào thùng ủng hộ. Đây là tấm lòng của tất cả chúng tôi gửi tới các em học sinh nghèo, động viên các em vượt khó duy trì việc học”.

Dân quân thường trực tại Ban CHQS huyện Long Thành tham gia đóng góp cho mô hình

Dân quân thường trực tại Ban CHQS huyện Long Thành tham gia đóng góp cho mô hình

Thượng tá Nguyễn Văn Trọng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Long Thành, cho biết thêm, để duy trì mô hình có sức lan tỏa, bền vững, Đảng ủy, Ban CHQS huyện dự kiến sẽ phối hợp với Huyện đoàn, Hội LHPN, Ủy ban MTTQ huyện để nhân rộng mô hình; đồng thời thường xuyên phối hợp, hướng dẫn để các xã, thị trấn tự giác duy trì thành nề nếp, hiệu quả thiết thực, không gượng ép. Nhận thấy mô hình có ý nghĩa nhân văn và tính giáo dục cao, khả thi, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo triển khai nhân rộng trong toàn lực lượng vũ trang của tỉnh.

Tin cùng chuyên mục