Lan tỏa tinh thần sáng tạo, phục vụ đời sống người dân

Hôm nay, 3-3, tại trụ sở Báo SGGP, Ban Thi đua - Khen thưởng TPHCM phối hợp Báo SGGP và các đơn vị trong khối thi đua 5 tổ chức chương trình tọa đàm “Giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo TPHCM giai đoạn 2021-2030”.

Phong trào thi đua sáng tạo tại TPHCM đã và đang lan tỏa đến hầu hết mọi thành phần trong xã hội, được duy trì và mở rộng, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiều phần việc, phục vụ đời sống người dân.

Tuổi trẻ TPHCM bên công trình nghiên cứu sáng tạo ứng dụng vào thực tiễn

Tuổi trẻ TPHCM bên công trình nghiên cứu sáng tạo ứng dụng vào thực tiễn

Nâng chất lượng hoạt động

Trong hồ sơ của UBND TP Thủ Đức tham dự Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3, chúng tôi khá ấn tượng với mô hình du lịch 3D. Đây là mô hình ứng dụng Drone (máy bay không người lái) vào hoạt động quảng bá hình ảnh, các địa điểm du lịch trên địa bàn TP Thủ Đức. Ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Trưởng Phòng Khoa học và Công nghệ TP Thủ Đức, cho biết, mô hình du lịch 3D ra đời với mong muốn giúp khách du lịch tìm hiểu các điểm du lịch trên địa bàn và có góc nhìn tổng thể trước khi quyết định đến tham quan thực tế. Mô hình cũng giúp du khách có thể tham quan bất cứ điểm du lịch nào ngay tại nhà.

Tại quận Phú Nhuận, ứng dụng “Phú Nhuận đồng hành cùng doanh nghiệp” đã phát huy hiệu quả, trợ giúp giải quyết nhanh chóng nhiều kiến nghị, thắc mắc của doanh nghiệp. Theo Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng, ứng dụng này là một trong nhiều công trình thuộc phong trào thi đua sáng tạo tại địa phương, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác đối thoại giữa chính quyền và nhân dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công; đồng thời nâng cao sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp đối với hoạt động quản lý nhà nước.

Trong khi đó, tại Liên đoàn Lao động TPHCM, phong trào thi đua sáng tạo đã và đang được triển khai mạnh mẽ và sâu rộng tại các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp. Hoạt động này khơi dậy tiềm năng, trí tuệ của người lao động, góp phần tích cực vào việc đảm bảo duy trì sự ổn định sản xuất và phát triển của doanh nghiệp.

Bình quân mỗi năm TPHCM có gần 1.500 đề tài, giải pháp tham gia các cuộc thi lao động sáng tạo. Phong trào lao động sáng tạo đã góp phần phát hiện và tôn vinh các thành quả lao động sáng tạo của các tổ chức, cá nhân nhằm khuyến khích mọi thành phần trong xã hội tham gia chung sức xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh và sáng tạo.

Khơi gợi sức sáng tạo

Theo Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Trần Thu Hà, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo tại TPHCM thời gian qua phát triển khá mạnh. Nhiều hoạt động sôi nổi đã mở rộng đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước, từ đó khơi gợi được sức sáng tạo trong thanh niên. Trong đó, cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, xây dựng Cổng thông tin Ý tưởng sáng tạo trẻ TPHCM, được đông đảo thanh niên, tuổi trẻ ủng hộ và đóng góp ý tưởng, sáng kiến liên quan đến các lĩnh vực học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất, phục vụ nhân dân…

Đặc biệt, với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, Tháng Thanh niên năm 2023, khuyến khích người trẻ có nhiều sáng kiến, cải tiến để lan tỏa tinh thần sáng tạo. Vừa qua, nhóm sinh viên trong Câu lạc bộ Sáng tạo và ứng dụng của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã ra mắt sản phẩm thùng rác tự động hóa. Trên mỗi thùng rác, các bạn gắn bộ phận cảm biến siêu âm, để khi cần mở thùng rác, người sử dụng chỉ cần đưa tay đến gần là nắp thùng tự động mở. “Điều này sẽ tạo thuận tiện cho người sử dụng khi tay đang cầm nhiều vật, đồng thời hạn chế tiếp xúc để không nhiễm vi khuẩn từ thùng rác. Ý tưởng này của chúng em cũng nhằm giải quyết việc nhiều người ngại dùng tay mở nắp thùng rác. Sáng kiến này cũng góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường”, Phạm Hữu Tài, thành viên Câu lạc bộ Sáng tạo và ứng dụng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, chia sẻ.

Phong trào thi đua sáng tạo đã cho ra đời nhiều công trình, sản phẩm phục vụ đời sống người dân

Phong trào thi đua sáng tạo đã cho ra đời nhiều công trình, sản phẩm phục vụ đời sống người dân

Trong khi đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn, phong trào đã được triển khai sâu rộng, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và đạt kết quả cao. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng phát động nhiều phong trào thi đua có chiều sâu và được người dân hưởng ứng tích cực, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng khu dân cư sạch - đẹp trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022-2024.

Là lĩnh vực có phong trào thi đua sáng tạo mạnh mẽ, đại diện Sở KH-CN TPHCM cho biết, hàng năm sở tổ chức nhiều cuộc thi, phát động toàn bộ phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có công trình liên quan đến lĩnh vực khoa học - công nghệ tham gia. Những mô hình, công trình đoạt giải sẽ tiếp tục có cơ hội tranh giải tại Giải thưởng Sáng tạo TPHCM.

Đại diện Sở KH-CN TPHCM cũng nhận xét, thời gian qua, phong trào lao động sáng tạo của TPHCM được ghi nhận là đã lan tỏa đến hầu hết mọi thành phần trong xã hội với nhiều cuộc thi được duy trì và mở rộng. Đó là Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố, Giải thưởng Eureka, Giải thưởng Sáng chế, Giải thưởng Tôn Đức Thắng, Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, Cuộc thi Sáng kiến cộng đồng… Đặc biệt, Giải thưởng Sáng tạo TPHCM đã thu hút nhiều công trình, đề tài mang tính khả thi cao, giải quyết các vấn đề của thành phố và người dân.

* Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp:

Với định hướng phát triển TP Thủ Đức thành khu đô thị thông minh, sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, cả hệ thống chính trị TP Thủ Đức luôn tập trung tìm kiếm các giải pháp nhằm tối ưu công việc, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, TP Thủ Đức đã chủ động phát động Giải thưởng Sáng tạo TP Thủ Đức lần 1-2021 và lần 2-2022 để tìm kiếm các công trình, giải pháp xây dựng địa phương; đồng thời là bước sàng lọc để TP Thủ Đức có những mô hình, công trình chất lượng tham gia Giải thưởng Sáng tạo TPHCM.

Hầu hết các công trình, đề án dự thi Giải thưởng Sáng tạo TPHCM của TP Thủ Đức được lựa chọn kỹ lưỡng, được nâng chất và đánh giá về hiệu quả thực tiễn.

* Ông Bùi Nguyễn Nam Khai, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Liksin:

Để giúp nâng cao tay nghề cũng như thúc đẩy phong trào thi đua trong công nhân, người lao động, hàng năm Tổng Công ty Liksin đều lên kế hoạch đào tạo công nhân kỹ thuật. Đồng thời, các giải thưởng đã trở thành động lực nghiên cứu, sáng tạo trong đội ngũ lao động của Tổng Công ty Liksin. Đến nay, Tổng Công ty Liksin có hơn 20 cá nhân đoạt Giải thưởng

Tôn Đức Thắng, nhiều thanh niên công nhân đoạt Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi.

Lãnh đạo Tổng Công ty Liksin thấy rõ thành quả to lớn từ các giải thưởng mang lại, nên luôn tạo điều kiện tốt nhất để người lao động thỏa sức sáng tạo và cống hiến.

Hôm nay, 3-3, tại trụ sở Báo SGGP, Ban Thi đua - Khen thưởng TPHCM phối hợp Báo SGGP và các đơn vị trong khối thi đua 5 tổ chức chương trình tọa đàm “Giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo TPHCM giai đoạn 2021-2030” (gọi tắt là Đề án).

Buổi tọa đàm nhằm làm rõ vai trò của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Đề án gắn với việc triển khai thực hiện Kế hoạch 124 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đồng thời, làm rõ hơn hình thức tổ chức, triển khai phong trào thi đua sáng tạo gắn với thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

Tọa đàm cũng sẽ thảo luận các nội dung, tiêu chí thi đua thiết thực, phù hợp với từng cấp, từng ngành, từng địa phương nhằm thu hút tất cả đối tượng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội tích cực hưởng ứng tham gia thi đua. Cùng với đó là thảo luận một số nội dung, giải pháp, nhất là giải pháp tuyên truyền triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo TPHCM giai đoạn 2021-2025.

Tin cùng chuyên mục