Lật xe tải trên đường Hồ Chí Minh, 1 người chết, 2 bị thương nặng

Chiếc xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) thì bất ngờ lật ngang. Vụ tai nạn khiến 1 người chết tại chỗ, 2 người bị thương nặng.
Lật xe tải trên đường Hồ Chí Minh, 1 người chết, 2 bị thương nặng

Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 23-9, xe tải 29H-752.96 do anh Đinh Quang Vũ (23 tuổi, trú xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển chở anh Võ Văn Sáng (33 tuổi, trú huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) và ông Trịnh Văn Xuân (46 tuổi, trú huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Kon Tum đi Đà Nẵng.

Chiếc xe tải lật chắn ngang đường Hồ Chí Minh khiến đoạn đường bị tắc cục bộ

Chiếc xe tải lật chắn ngang đường Hồ Chí Minh khiến đoạn đường bị tắc cục bộ

Khi đến địa phận xã Phước Mỹ (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam), xe tải bất ngờ bị lật nằm chắn ngang mặt đường.

Vụ tai nạn khiến anh Sáng chết tại chỗ, anh Vũ và ông Xuân bị thương nặng. Chiếc xe hư hỏng nặng, cầu đường cũng hư hỏng khoảng 30m hộ lan mềm. Tuyến đường Hồ Chí Minh bị ách tắc kéo dài.

Khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường cong, không có giao cắt, nằm ngoài khu đông dân cư, không có giải phân cách giữa. Đường có 2 làn xe, không có đèn chiếu sáng ban đêm, có hệ thống biển báo, vạch sơn kẻ đường phát huy tác dụng.

Hiện xe tải bị tai nạn đã được di chuyển, tuyến Hồ Chí Minh qua huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) đã được thông xe

Hiện xe tải bị tai nạn đã được di chuyển, tuyến Hồ Chí Minh qua huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) đã được thông xe

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Phước Sơn cùng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Đến trưa cùng ngày, xe tải bị tai nạn được di chuyển, tuyến đường mới được thông xe.

Tin cùng chuyên mục