Liên đoàn Arab khôi phục tư cách thành viên của Syria

Các quốc gia thành viên Liên đoàn Arab đã đồng ý khôi phục tư cách thành viên của Syria sau hơn 10 năm đình chỉ tư cách thành viên của nước này.
Phiên họp khẩn của Liên đoàn Arab khôi phục tư cách thành viên của Syria. Ảnh: AP
Phiên họp khẩn của Liên đoàn Arab khôi phục tư cách thành viên của Syria. Ảnh: AP

Theo AP, tại cuộc họp khẩn của các ngoại trưởng thuộc Liên đoàn Arab (AL) ngày 7-5 tại Cairo, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry cho biết, các quốc gia thành viên AL đã đồng ý khôi phục tư cách thành viên của Syria sau hơn 10 năm đình chỉ tư cách thành viên của nước này.

Theo ông Sameh Shoukry, các quốc gia Arab đang dần bình thường hóa quan hệ với Syria, hướng tới một "con đường chính trị do AL lãnh đạo" để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Quyết định này được các ngoại trưởng AL bỏ phiếu thông qua trước thềm Hội nghị thượng đỉnh AL ở Saudi Arabia vào ngày 19-5. Tuy vậy, AL chưa có quyết định mời Syria tham dự hội nghị này.

Tư cách thành viên AL của Syria đã bị thu hồi sau khi đất nước này xảy ra nội chiến từ năm 2011 khiến gần nửa triệu người thiệt mạng và 23 triệu người khác phải sơ tán.

Việc khôi phục quan hệ với Damascus đã tăng tốc sau trận động đất ngày 6-2 ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, và việc thiết lập lại quan hệ do Trung Quốc làm trung gian giữa Saudi Arabia và Iran.

Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan đã đến thăm Damascus vào tháng 4, lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ. Hai nước cũng khôi phục các đại sứ quán và các chuyến bay.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cũng đã đến thăm Damascus vào tuần trước, ký kết các thỏa thuận thương mại và dầu mỏ dài hạn.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington "không ủng hộ" nỗ lực bình thường hóa quan hệ với chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Một số thành viên của AL như Jordan, Kuwait và Qatar cũng phản đối bình thường hóa quan hệ với Syria cho đến khi nước này có giải pháp chính trị chấm dứt nội chiến.
AL có 22 thành viên, kể cả Syria.

Tin cùng chuyên mục