Liên hiệp quốc cảnh báo về khủng hoảng nợ

Ngày 5-3, Giám đốc Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), ông Achim Steiner, đã kêu gọi gia tăng các biện pháp khẩn cấp nhằm hỗ trợ 52 nước đang đối mặt khủng hoảng nợ, thậm chí đứng trước nguy cơ vỡ nợ, giảm bớt gánh nặng này.
Ukraine ước tính công tác tái thiết đất nước sau xung đột có thể tiêu tốn khoảng 750 tỷ USD. Ảnh: AFP/TTXVN
Ukraine ước tính công tác tái thiết đất nước sau xung đột có thể tiêu tốn khoảng 750 tỷ USD. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Achim Steiner, 25 trong số 52 nước gặp vấn đề về nợ đang phải chi khoảng 20% thu nhập công chỉ để chi trả cho các khoản nợ. Tuần trước, UNDP đã công bố một báo cáo, trong đó kêu gọi các nước chủ nợ xóa 30% nợ nước ngoài phát sinh trong năm 2021 cho 52 nền kinh tế đang gặp khó khăn như Argentina, Lebanon, Ukraine, 23 nước khu vực phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi... Giám đốc UNDP cho biết, tổng số nợ rất khó xác định vì hơn 60% khoản nợ là nợ các chủ nợ tư nhân.

Theo ông Achim Steiner, thế giới đang đối mặt hàng loạt khủng hoảng do tác động của xung đột Nga - Ukraine, giá lương thực và nhiên liệu tăng, trong khi lạm phát cũng đẩy chi phí lãi suất cho vay lên cao.

Trong khi đó, các nước còn phải đối mặt sức ép từ biến đổi khí hậu với yêu cầu thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo. Nhấn mạnh các nước nghèo sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong quá trình chuyển đổi xanh, ông Achim Steiner kêu gọi tăng đầu tư quốc tế để cung cấp điện sạch giá rẻ cho các nước này.

Tin cùng chuyên mục