Lở đất tại Malaysia khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, hơn 20 người mất tích

Theo giới chức Malaysia, số người thiệt mạng trong vụ lở đất xảy ra sáng sớm 16-12 đã tăng lên 9 người và vẫn còn hơn 20 người mất tích.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích tại hiện trường vụ lở đất ở bang Selangor, Malaysia, ngày 16-12. Ảnh: TWITTER/TTXVN
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích tại hiện trường vụ lở đất ở bang Selangor, Malaysia, ngày 16-12. Ảnh: TWITTER/TTXVN

Vụ lở đất xảy ra tại khu cắm trại ở thị trấn Batang Kali, bang Selangor, cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 50 km về phía Bắc.

Theo Cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia Malaysia, khoảng 90 người có mặt tại địa điểm khi tai nạn xảy ra, 60 người đã được giải cứu trong khi vẫn còn 25 người mất tích. Ngoài 9 người được xác nhận thiệt mạng, có 7 người bị thương.

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang các cơ quan chức năng phối hợp triển khai khẩn trương. Gần 400 nhân viên thuộc các cơ quan chức năng đã được huy động tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ.

Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm trong đống bùn đất, cây cối để cứu giúp người gặp nạn. Bộ trưởng tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu Malaysia Nik Nazmi Nik Ahmad cho biết sẽ đến thị sát hiện trường trong ngày 16-12. 

Đất lở từ độ cao khoảng 30m bên trên khu cắm trại, vùi lấp vùng diện tích khoảng 0,4 ha. Địa điểm này nằm ngay gần cao nguyên Genting, có khung cảnh đồi núi hấp dẫn khách du lịch. Hiện khu vực này đang trong mùa mưa nhưng không có mưa lớn hay động đất trong đêm 15-12.

Tin cùng chuyên mục