Mâu thuẫn chuyện tiền bạc, 1 người bị đánh tử vong

Chỉ vì mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc mà Hồng kiếm Tâm nói chuyện, dẫn đến cự cãi rồi xô xát. Hồng dùng tay đánh vào mặt Tâm, khiến Tâm té ngã, nằm bất động và tử vong sau đó.
Hồng tại cơ quan công an. Ảnh: X.A
Hồng tại cơ quan công an. Ảnh: X.A

Ngày 10-2, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hồng (SN 1977, ngụ TP Cần Thơ, trú tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là Phạm Văn Tâm (SN 1972, ngụ tỉnh Vĩnh Long, trú tỉnh Bình Dương).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 3-2, Hồng điều khiển xe máy tới quán ăn ở khu dân cư Kim Thanh 1, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thì bắt gặp Tâm. Lúc này, Hồng dừng xe gọi Tâm ra nói chuyện về việc Tâm nợ tiền trước đó.

Sau một lúc nói chuyện, hai bên cự cãi lớn tiếng với nhau và xô xát. Bực tức, Hồng dùng tay đánh vào mặt Tâm, khiến Tâm té xuống đường, nằm bất động.

Sau đó, Hồng điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Người dân phát hiện, đưa Tâm đi cấp cứu ở bệnh viện. Đến ngày 6-2, do vết thương quá nặng nên nạn nhân tử vong. Sự việc được báo cho công an.

Vào cuộc điều tra, công an mời Hồng tới làm việc. Bước đầu, Hồng khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục