Miền Nam sắp có một đợt tổ hợp thiên tai

Theo cơ quan khí tượng, nhiều địa phương ở Nam bộ sắp có một đợt tổ hợp thiên tai gồm sóng biển lớn, triều cường, xâm mặn và nắng nóng 35oC.

Chiều 20-2, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia có cảnh báo, từ ngày 21 đến 28-2, ở thượng nguồn sông Mê Kông và khu vực Nam bộ phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35oC, cục bộ có nơi cao hơn.

Đồng thời, từ ngày 21 đến 24-2, xâm nhập mặn ở ĐBSCL tiếp tục tăng, sau đó giảm. Độ mặn cao nhất tại các trạm phổ biến ở mức tương đương độ mặn cao nhất tháng 2-2022. Chiều sâu ranh mặn tại các sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, Hàm Luông, Cổ Chiên… có thể vào sâu tới 55-70km. Các địa phương ở vùng ĐBSCL cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn.

Chiều 20-2, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cho biết, mực nước quan trắc cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu ghi nhận được là 4,21m (vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 20-2). Theo ghi nhận số liệu sóng quan trắc (vệ tinh, ra đa, ObsSHIP…) cho thấy tại vùng biển ngoài khơi Nam bộ có sóng biển cao phổ biến 1,5-2,5m.

Nước biển dâng do triều cường ở Nam bộ

Nước biển dâng do triều cường ở Nam bộ

Dự báo trong 1-2 ngày tới, độ cao sóng biển ngoài khơi Nam bộ dao động 2-4,5m và mực nước triều cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,15-4,25m.

Nhiều nơi có thể ngập do triều cường

Nhiều nơi có thể ngập do triều cường

Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn, khu vực ven biển các tỉnh Nam bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông và ngoài đê bao, làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở ĐBSCL.

Tin cùng chuyên mục