Miền Trung: Tập trung chống rét cho gia súc

Để giảm thiểu thiệt hại về kinh tế trong đợt mưa rét cuối năm, nhiều địa phương ở các tỉnh miền Trung đang khẩn trương thực hiện các biện pháp chống rét cho gia súc, cây trồng.
Người dân ở xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) nuôi nhốt gia súc tại chuồng để tránh rét. Ảnh: DƯƠNG QUANG
Người dân ở xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) nuôi nhốt gia súc tại chuồng để tránh rét. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Một tuần trở lại đây, tại các huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) nhiệt độ xuống thấp. Để đàn vật nuôi phát triển khỏe mạnh, an toàn trong điều kiện thời tiết giá rét, người dân ở các địa phương trên đã chủ động thực hiện các biện pháp che chắn chuồng trại, dự trữ nguồn thức ăn và nuôi nhốt tại nhà.

Ông Lưu Hải Quyền (thôn Khe Cò, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) nuôi 10 con trâu, bò và 11 con hươu, cho biết, thay vì thả rông đàn trâu, bò ở ngoài như trước, hiện gia đình ông chủ động nuôi nhốt tại nhà để tránh rét và đề phòng một số bệnh trong mùa đông. Gia đình ông Quyền cũng trồng sẵn hơn 15 sào cỏ sữa và bắp sinh khối để đảm bảo nguồn thức ăn thô xanh cho đàn gia súc. “Diện tích cỏ và bắp trồng được đảm bảo đủ thức ăn cho cả đàn. Gia đình cũng gieo cấy 20 sào lúa, không chỉ dự trữ được rơm rạ mà còn có nguồn thức ăn tinh để bổ sung cho đàn gia súc. Cùng với đó, đều đặn mỗi ngày, gia đình vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, nhằm tránh các dịch bệnh phát sinh như: tụ huyết trùng, lở mồm long móng...”, ông Quyền chia sẻ.

Ông Trần Quang Hòa, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Hương Sơn, cho biết, trong ngày 17-12, trên địa bàn huyện Hương Sơn nhiệt độ dao động từ 13 đến 17oC. Hiện toàn huyện có hơn 40.000 con trâu bò, 41.000 con hươu và hơn 17.000 con dê... Mùa đông, nhiệt độ ở huyện miền núi Hương Sơn thường thấp hơn khu vực đồng bằng, làm gia tăng nguy cơ phát sinh bệnh trên gia súc như: viêm phổi, tụ huyết trùng, lở mồm long móng. Vì vậy, huyện đã tập trung tuyên tuyền, vận động bà con nhân dân tích cực thực hiện kỹ các biện pháp phòng chống rét; bổ sung thức ăn tinh, khoáng, vitamin, cho uống nước ấm để tăng cường sức khỏe cho gia súc, không thả đàn gia súc ra ngoài như trước mà nuôi nhốt trong chuồng được che kín, không sử dụng trâu bò làm sức cày kéo. Bà con nhân dân trên địa bàn cũng đã trồng được hơn 500ha cỏ các loại và hơn 2.200ha bắp lấy thân và bắp hạt, đảm bảo thức ăn thô xanh cho cho đàn gia súc trong mùa đông giá rét.

Theo ông Trần Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị này đã thành lập tổ công tác trực tiếp xuống các địa phương, cơ sở, nhất là đối với một số xã thuộc huyện miền núi để kiểm tra, hướng dẫn người dân về công tác chủ động phòng chống đói rét cho cây trồng và vật nuôi. Tại một số nơi, ngành thú y và địa phương giúp đỡ, hỗ trợ những hộ nghèo, khó khăn về vật liệu che chắn chuồng trại, thức ăn cho đàn gia súc.

Trong khi đó, trong 2 ngày 16 và 17-12, đồng bào các dân tộc ít người thuộc huyện rẻo cao A Lưới (Thừa Thiên - Huế) khẩn cấp triển khai các biện pháp chống rét cho gia súc. Tại xã Phú Vinh, huyện A Lưới, các hộ nuôi trâu bò không chỉ chuẩn bị đầy đủ thức ăn rơm rạ khô và cây chuối, tinh bột, mà còn sử dụng các vật dụng để che chắn chuồng trại đảm bảo kín gió, tránh mưa dột. Ông Hồ Văn Nu, một hộ nuôi bò ở thôn Phú Thượng, xã Phú Vinh cho biết, dưới sự hướng dẫn của cán bộ thú y, người dân không còn chăn thả rong trâu bò mùa rét. Ngoài việc chuẩn bị nguồn thức ăn dự trữ, đầu mùa rét bà con còn gia cố, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, nuôi nhốt trâu bò để tránh thiệt hại.

Ông Văn Lập, Trưởng phòng NN-PTNT huyện A Lưới, cho biết, toàn huyện hiện có 26.000 con gia súc, tập trung chủ yếu ở các xã vùng trong như Đông Sơn, A Roàng, Lâm Đớt, Phú Vinh. Rút kinh nghiệm từ đợt rét đậm, rét hại cuối năm 2020 đầu năm 2021 làm gần 1.000 con trâu, bò chết, năm nay người dân đã chủ động dự trữ nguồn thức ăn trong mùa mưa rét. Từ đầu mùa đông năm nay, người dân đã tích trữ thức ăn, gia cố lại chuồng trại phòng khi rét đậm, rét hại kéo dài. Chính quyền các địa phương còn tận dụng vật liệu cũ, mái che từ các công trình công cộng, dân sinh đang tháo dỡ để hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo có nuôi gia súc che chắn chuồng trại. Cách làm này khá hiệu quả, bởi chuồng trại được gia cố sẽ bảo vệ được đàn gia súc qua mùa rét.

Tin cùng chuyên mục