Một học sinh tử vong trong vụ nổ ở Đắk Lắk

Liên quan đến vụ nổ khiến 2 học sinh bị thương nặng tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, ngày 23-3, lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Ea Kar cho biết, một học sinh trong vụ nổ đã tử vong.

Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Ea Kar, vụ nổ làm 2 em học sinh lớp 8 Trường THCS Phan Đình Phùng bị thương nặng; trong đó, một em bị nát tứ chi, đa chấn thương vùng ngực nên đã tử vong.

“Riêng nam sinh còn lại đang được cấp cứu tại bệnh viện và nạn nhân có nguy cơ hỏng một mắt. Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan công an vào cuộc làm rõ”, vị lãnh đạo chia sẻ.

Nạn nhân trong vụ việc đang được cấp cứu

Nạn nhân trong vụ việc đang được cấp cứu

Trước đó, Báo SGGP đã đưa tin, chiều ngày 22-3, người dân nghe tiếng nổ lớn xảy ra tại nhà một hộ dân ở thôn 8 (xã Ea Ô). Khi mọi người chạy đến thì thấy 2 em nhỏ bị thương nằm giữa sân. Nguyên nhân ban đầu nghi do các em nhỏ chế tạo pháo nên xảy ra vụ việc.

Tin cùng chuyên mục