(SGGPO).- Ngày 16-6, TAND quận 2 đã xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo Nguyễn Linh Phượng (SN 1965, ngụ quận 10), Hoàng Thị Bạch Vân (SN 1972, ngụ quận 10), Trần Trí Tiến (SN 1976, ngụ quận 2), Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1984, ngụ quận 2) cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo lời khai nhận của các bị cáo, Phượng thường mua hêrôin của một người đàn bà tên Có (không rõ lai lịch) với giá 5 triệu đồng/cục, sau đó về phân nhỏ rồi bán cho nhiều “bạn hàng” khác, trong đó có vợ chồng Tiến và Sương, để hưởng lợi từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng/cục. Giúp sức cho Phượng trong việc bán hêrôin, Vân được Phượng trả tiền công 300.000 đồng/ngày.
Sau khi mua hêrôin từ Phượng, vợ chồng Tiến và Sương phân lẻ ra thành nhiều đoạn ống hút và bán cho các con nghiện với giá 100.000 đồng/tép. Chiều 31-12-2008, Công an quận 2 kiểm tra căn nhà nơi vợ chồng Sương đang trọ tại khu phố 5 phường An Khánh quận 2 thì bắt quả tang Sương đang phân lẻ hêrôin. Từ lời khai của Sương và Tiến, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ Phượng và Vân.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Phượng mức án 12 năm tù, Vân 9 năm tù, Tiến 8 năm tù, Sương 7 năm tù. Các bị cáo còn phải nộp phạt tổng cộng 40 triệu đồng.
* Trong phiên xử cùng ngày, TAND quận 2 tuyên phạt Nguyễn Mạnh Thọ (SN 1985, ngụ quận 4) mức án 6 năm tù giam, Lưu Chí Hiếu (SN 1983, ngụ quận 4) 6 năm tù giam cùng về tội “Cướp giật tài sản”.
Vào lúc 14 giờ ngày 9-1-2009, Thọ điều khiển xe gắn máy chở Hiếu lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) rẽ phải về cầu Thủ Thiêm (quận 2) thì thấy chị N.T.K.T. chạy xe gắn máy phía trước cùng chiều, trước xe có treo một túi xách. Khi chị T. đi đến gần giữa cầu, Thọ điều khiển xe chạy lên áp sát xe chị T. để Hiếu ngồi phía sau ra tay giật túi xách rồi tăng ga bỏ chạy.
Nghe tiếng tri hô của chị T., người dân đuổi theo, bắt giữ cả hai giao cho Công an phường An Khánh xử lý. Tại cơ quan điều tra, Hiếu và Thọ khai nhận trước đó đã thực hiện 5 “phi vụ” cướp giật trên địa bàn quận 2, chiếm đoạt 4 sợi dây chuyền và 1 đôi bông tai.
ÁI CHÂN