Mỹ bắn hạ 12 UAV, 5 tên lửa của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ

Theo báo Times of Israel, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo lực lượng nước này đã bắn hạ 12 thiết bị bay không người lái (UAV) và 5 tên lửa do lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện nhắm vào các tàu thương mại di chuyển ở Biển Đỏ.

Tàu chiến Mỹ trên Biển Đỏ. Ảnh: India Today/X
Tàu chiến Mỹ trên Biển Đỏ. Ảnh: India Today/X

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi tuyên bố đã tiến hành tấn công tên lửa nhằm vào một tàu thương mại trên Biển Đỏ và một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào khu vực miền Nam của Israel.

Trong khi đó, Cơ quan hoạt động thương mại đường biển Anh (UKMTO) cho biết đã ghi nhận nhiều tiếng nổ gần cảng Hodeida, khu vực duyên hải miền Tây của Yemen. Tuy nhiên, tàu quá cảnh qua đây và thủy thủ đoàn vẫn an toàn. Cũng theo UKMTO, hai vụ nổ khác cũng đã xảy ra gần một tàu cũng di chuyển qua cảng Hodeida.

3-8664.jpg
Lực lượng Houthi. Ảnh: REUTERS

Truyền thông Ai Cập đưa tin các vụ nổ cũng đã được ghi nhận ở khu vực ven biển thuộc bán đảo Sinai của nước này. Quân đội Israel xác nhận đã đánh chặn nhiều vật thể đáng ngờ trên Biển Đỏ.

3-904.png
Một UAV của lực lượng Houthi bị quân đội Israel bắn hạ. Ảnh: Lực lượng phòng vệ Israel

Houthi hiện kiểm soát hầu hết các khu vực giáp Biển Đỏ ở Yemen. Theo Lầu Năm Góc, kể từ khi xung đột ở Gaza bùng phát, lực lượng Houthi đã tiến hành hơn 100 vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa, nhắm vào 10 tàu thương mại liên quan 35 quốc gia di chuyển trên Biển Đỏ. Đây là tuyến đường vận tải đường biển quan trọng của thế giới, với 12% lưu lượng hàng hóa thế giới lưu chuyển qua đây.

Để tránh nguy cơ bị phiến quân Houthi tấn công trên Biển Đỏ, các tàu chở hàng quốc tế phải đi vòng qua Mũi Hảo Vọng ở phía Nam châu Phi. Nhưng họ phải đối mặt với nhiều vấn đề về tiếp nhiên liệu và mua đồ bổ sung, quá tải và cơ sở vật chất kém.

Tin cùng chuyên mục