Mỹ bán tên lửa chống hạm cận âm cho Hàn Quốc

Cơ quan Hợp tác An ninh quốc phòng (DSCA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, nước này đã chấp thuận bán cho Hàn Quốc hệ thống tên lửa chống hạm lướt biển cận âm (SSAT) - được sử dụng cho huấn luyện phòng không trên tàu cũng như các hạng mục liên quan khác, nhằm giúp cải thiện khả năng phòng thủ của quốc gia đồng minh châu Á.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
Tàu khu trục Jeongjo Đại đế của Hải quân Hàn Quốc. SSAT sẽ được sử dụng cho huấn luyện phòng không trên tàu. Ảnh: YONHAP
Tàu khu trục Jeongjo Đại đế của Hải quân Hàn Quốc. SSAT sẽ được sử dụng cho huấn luyện phòng không trên tàu. Ảnh: YONHAP

Hàn Quốc đã đề nghị mua nhiều loại vũ khí khác nhau, trong đó có 5 tên lửa SSAT BQM-177A trang bị cho tàu khu trục Aegis, máy bay không người lái GQM-163, các tài liệu cũng như các trang bị cần có cho công tác hậu cần và hỗ trợ các chương trình. DSCA đã thực hiện các quy trình cần thiết để thông báo cho Quốc hội Mỹ nhằm xem xét sớm phê chuẩn thương vụ nêu trên.

Thông báo ngày 7-3 của DSCA nêu rõ, thương vụ trên, ước tính trị giá 170,6 triệu USD, sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ thông qua việc cải thiện an ninh cho Hàn Quốc - đồng minh được Washington đánh giá là động lực cho sự ổn định và phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Thương vụ sẽ cải thiện khả năng của Hàn Quốc trong việc ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai, bằng cách thực hiện thử nghiệm đánh giá chất lượng hệ thống chiến đấu của các tàu khu trục lớp Aegis KDX-III Batch-II mới của quốc gia Đông Bắc Á.

Theo DSCA, việc đề xuất bán thiết bị và hỗ trợ này sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực.

Tin cùng chuyên mục