Mỹ gỡ bỏ các website liên quan âm mưu tấn công mạng

Bloomberg đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, cơ quan chức năng Mỹ đã nhận được lệnh của tòa án để gỡ bỏ 48 website và buộc tội hình sự 6 người liên quan đến âm mưu tấn công mạng. 

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các website trên đã được sử dụng để thực hiện hàng triệu cuộc tấn công DDoS (từ chối dịch vụ) trên khắp thế giới. 

Theo các chuyên gia an ninh mạng, các dịch vụ cho thuê DDoS thường nhận chỉ là công cụ để giúp các cá nhân kiểm tra khả năng khôi phục của các website và dịch vụ mà họ vận hành, nhưng thực tế các dịch vụ này thường được sử dụng để quấy rối, tống tiền và phạm tội hình sự.

Một cách sử dụng phổ biến của dịch vụ DDoS là tấn công các đối thủ trong trò chơi điện tử offline hoặc cũng có khi được sử dụng để tống tiền các website tin tức và doanh nghiệp. FBI và Bộ Tư pháp Mỹ đã thực hiện một chiến dịch tương tự hồi tháng 12-2018, khi đóng cửa 15 website DDoS và buộc tội 3 cá nhân. 

Tin cùng chuyên mục