Mỹ lo ngại Trung Quốc tăng cường hiện diện ở vùng biển Thái Bình Dương

Một nhà khoa học hàng hải cho biết, tàu nghiên cứu biển hiện đại nhất của Trung Quốc mang tên Kexue đã hoạt động gần một tháng ở “sân sau” đảo Guam, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại vùng biển châu Á - Thái Bình Dương. 
Tàu tuần dương Kexue. Ảnh: Xinhua
Tàu tuần dương Kexue. Ảnh: Xinhua
Theo đó, hoạt động này đã “chịu sự giám sát của các máy bay do thám Mỹ”. Tờ South Morning China Post, dẫn lời một nhà nghiên cứu cho biết, máy bay tuần tra săn ngầm P3-Orion của hải quân Mỹ đã giám sát đều đặn tàu nghiên cứu hải dương học Kexue trong khi tàu này đang tiến hành nghiên cứu dãy núi của quần đảo Caroline ở vùng biển phía Đông Nam đảo Guam.
Còn theo ông Tom Matelski, một chuyên gia tới từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á - Thái Bình Dương Daniel K. Inouye tại Hawaii (Mỹ), Trung Quốc đang có ý định xây dựng một căn cứ quân sự tại Micronesia, một đảo quốc nằm ở Thái Bình Dương.
Quốc đảo với dân số khoảng 110.000 người này nhận được viện trợ và đầu tư đáng kể từ Trung Quốc kể từ năm 2003. 

Tin cùng chuyên mục