Năm 2024, Mỹ chi tiêu cho quân sự ở mức kỷ lục

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) năm 2024, cho phép chi tiêu quân sự ở mức 886,3 tỷ USD, kèm theo đó là các chính sách như viện trợ cho Ukraine.

Máy bay chiến đấu Hornet F-18 trên tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Harry S. Truman của Mỹ tới thành phố Split, Croatia. Ảnh: AFP/TTXVN
Máy bay chiến đấu Hornet F-18 trên tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Harry S. Truman của Mỹ tới thành phố Split, Croatia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo CNN, đạo luật dài gần 3.100 trang này đề xuất mức tăng lương lớn nhất cho quân nhân trong hơn hai thập niên, tạm thời mở rộng chương trình giám sát điện tử ở nước ngoài gây tranh cãi và tăng cường vị thế của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Văn kiện cũng bao gồm sáng kiến hỗ trợ Ukraine với các mục tiêu viện trợ đến cuối năm 2026, trong đó có việc phân bổ 300 triệu USD trong năm tài chính hiện tại và năm tài chính tiếp theo.

Chương trình này cung cấp kinh phí để chính phủ liên bang chi trả cho ngành công nghiệp sản xuất vũ khí và hỗ trợ an ninh để gửi đến Ukraine, thay vì lấy trực tiếp từ kho vũ khí của Mỹ.

Tin cùng chuyên mục