Nam thanh niên bị mũi tên bắn cá xuyên vào người

Anh Hồ Văn V. (trú tại xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng bị 1 mũi tên bắn cá bằng sắt xuyên vào người từ phía sau. Sau hơn 1 tuần điều trị, anh V. đã được xuất viện.

Ngày 9-4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, vào tối ngày 31-3, anh Hồ Văn V. được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Đakrông về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng bị 1 mũi tên bắn cá bằng sắt xuyên vào người từ phía sau.

Mũi tên bắn cá bằng sắt có móc dạng lưỡi câu xuyên vào người từ sau lưng anh Hồ Văn V.

Mũi tên bắn cá bằng sắt có móc dạng lưỡi câu xuyên vào người từ sau lưng anh Hồ Văn V.

Do đầu mũi tên có ngạnh như lưỡi câu xuyên thủng vào tủy ở đốt sống phía ngực, rò dịch não tủy, nên y bác sĩ đã cắt bớt phần mũi tên ở phía ngoài. Sau khi xác định vị trí mũi tên, anh V. được chuyển mổ cấp cứu.

Các y bác sĩ của Khoa Ngoại chấn thương bỏng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã cắt xương đốt sống, mở ống sống để lấy mũi tên ra, sau đó vá lại.

Ca phẫu thuật thành công, anh V. may mắn phục hồi hoàn toàn, không có biểu hiện tê liệt. Đến nay, sau hơn 1 tuần điều trị, anh Hồ Văn V. đã được xuất viện.

Tin cùng chuyên mục