Trong những năm qua, lưới điện phục vụ sản xuất - kinh doanh - sinh hoạt của TPHCM đã được cải thiện, nâng cấp rõ rệt. Lưới điện ngày càng được hiện đại hóa, sử dụng công nghệ tiên tiến, nhờ vậy, chất lượng điện áp đã ổn định hơn, không còn chập chờn như những năm trước đây. Nhiều khu công nghiệp mọc lên nhờ điện lưới quốc gia; vùng ven và ngoại thành đã phủ kín lưới điện.
Tuy vậy, hướng tới tương lai một thành phố văn minh hiện đại, tập trung phát triển 4 ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao, vấn đề tiên quyết là phải tiếp tục đầu tư lưới điện hiện đại.
Muốn vậy, cần phát triển lưới điện đồng bộ với tốc độ phát triển đô thị, đặc biệt các khu vực có phụ tải lớn và lưới điện phải đảm bảo vận hành linh hoạt và có dự phòng. Lưới điện hiện đại phát triển theo hướng ngầm hóa, hỗn hợp nhiều mạch, nhiều cấp điện áp. TPHCM cần đầu tư nghiên cứu, xây dựng thí điểm một số dự án nguồn điện tái tạo; thực hiện thí điểm điện gió đồng thời khuyến khích cộng đồng dân cư và doanh nghiệp tăng cường sử dụng các thiết bị năng lượng mặt trời, pin mặt trời… Một lưới điện hiện đại phục vụ cuộc sống hiện đại cũng không tách rời với yêu cầu trước mắt và lâu dài: tiết kiệm điện.
Nhận thức về tiết kiệm điện phải thấm sâu, lan rộng và chất lượng hơn ở mọi ngành, mọi cấp, mọi gia đình, không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày ở nhà đến cơ quan, xí nghiệp…
Để thực hiện những yêu cầu đó, ngoài nguồn vốn đầu tư của thành phố, cần tạo cơ chế thông thoáng để kêu gọi sự đóng góp, hợp lực của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội…
VÂN PHÚC (quận 3, TPHCM)