Theo đó, luật mới làm rõ khái niệm hoạt động cực đoan và quy định rằng vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của Nga, kể cả việc đề nghị chuyển nhượng một phần lãnh thổ Nga, cũng được xem như chủ nghĩa cực đoan.
Dự luật, được Hạ nghị sĩ Pavel Krasheninnikov và Thượng nghị sĩ Andrei Klishas soạn thảo, như một phần của việc thực thi các sửa đổi Hiến pháp Nga. Theo Thượng nghị sĩ Klishas, luật cũng sẽ áp dụng đối với chính phủ liên bang, nghĩa là việc đề nghị chuyển nhượng các lãnh thổ của Nga là “không thể chấp nhận” dù đó là sáng kiến của các vùng lãnh thổ này hay sáng kiến của người dân.
Các tin, bài viết khác
-
Ngành du lịch chữa bệnh của Ấn Độ phục hồi
-
Biến đổi khí hậu gây nhiều lo ngại
-
Thêm hy vọng cho an ninh lương thực thế giới
-
Nắng nóng - hiện tượng “bình thường mới”
-
Hướng tới quan hệ đối tác thực chất
-
Nhu cầu than tăng vọt trên toàn thế giới
-
Bão giá tăng cao, người Hàn tìm việc làm thêm
-
Hình xăm cảnh báo sức khỏe
-
Mưa lớn kỷ lục tại Seoul, 8 người thiệt mạng, 7 người mất tích
-
FBI khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump