Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, 33 người tử vong vì tai nạn giao thông

Chiều 8-2, thông tin từ Bộ Công an, ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 8.500 trường hợp vi phạm.

Theo đó, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 8.540 trường hợp vi phạm; trong đó nồng độ cồn xử lý 2.457 trường hợp, 2.254 trường hợp vi phạm tốc độ...

anh-chup-man-hinh-2024-02-08-162320-9925.png
Một vụ tai nạn giao thông tại TP Hà Nội

Cũng trong ngày đầu tiên nghỉ tết, toàn quốc xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 33 người, bị thương 73 người (đường sắt, đường thủy không xảy ra).

Theo Cục Cảnh sát giao thông, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tham gia bảo vệ các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hoạt động vui xuân, đón Tết Giáp Thìn của nhân dân, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục duy trì tối đa lực lượng đảm bảo tốt nhất tình hình, triển khai tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín 24/24 giờ, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, xuyên đêm, xuyên tết”. Đồng thời tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông, trong đó tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát quyết liệt, xử lý kiên quyết vi phạm nồng độ cồn theo phương châm 3 không: “Không có vùng cấm, không ngoại lệ, không ngày nghỉ”, quyết tâm không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông.

Tin cùng chuyên mục