Nghệ An tiếp tục công bố thiên tai do nắng nóng

Ngày 6-8, ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết, tỉnh vừa tiếp tục công bố thiên tai do nắng nóng. 

Thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra nắng nóng gay gắt, một số nơi đặc biệt gay gắt, kéo dài với nền nhiệt độ cao phổ biến 38 - 40°C, có nơi lên đến 41°C; mực nước các sông, suối và hồ chứa xuống thấp, nhiều hồ chứa thủy lợi cạn kiệt. 

Đợt nắng nóng kéo dài vừa qua đã khiến 97% hồ chứa do doanh nghiệp quản lý thiếu hụt nước so với dung tích thiết kế; các hồ chứa nhỏ do xã, hợp tác xã quản lý chỉ đạt 20% - 30% dung tích thiết kế, trong đó có 234 hồ nhỏ đã xuống dưới mực nước chết. Nắng nóng kéo dài, nguồn nước cạn kiệt đã khiến 13.591ha diện tích các loại cây trồng bị hạn, thiếu nước, trong đó diện tích lúa là 10.583ha. 

Chiều 6-8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai báo cáo, mưa lớn kéo dài trên diện rộng ở nhiều địa phương tại miền Bắc và miền Nam đã làm 2 vợ chồng ông Tẩn Díu Kin, sinh năm 1957 và bà Tẩn Díu Mẩy, sinh năm 1959, ở thôn Sùng Vui, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (Lào Cai) thiệt mạng. Mưa lũ còn sạt lở vào 20 ngôi nhà khác tại Yên Bái. Trước đó, mưa lũ sau hoàn lưu bão số 2 đã làm 2 người thiệt mạng tại 2 tỉnh Hòa Bình và Quảng Ninh.  

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng cho biết, tại tỉnh Cà Mau, mưa dông kèm gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn huyện Phú Tân, làm sập 1 nhà, tốc mái 4 nhà. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi gia đình có người bị nạn, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.  

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 5 đến 6-8, tại miền Bắc và miền Nam đều có mưa to kéo dài. Nhiều nơi tại TP Điện Biên Phủ của tỉnh Điện Biên ngập sâu 1m vào sáng 6-8. Tại xã Na Ư của huyện Điện Biên xảy ra lũ quét, sạt 4.500m³ bùn đất xuống đường. Ngày 7-8, Nam bộ, Tây Nguyên và Bắc bộ tiếp tục mưa to đến rất to.

Tin cùng chuyên mục