Nghi phạm cuối cùng trong nhóm cướp ngân hàng bằng súng đã ra đầu thú

Liên quan vụ “Cướp ngân hàng ở quận 8” như Báo SGGP đã thông tin, chiều 7-3, nghi phạm Hà Vỹ Toàn (sinh năm 1990, ngụ quận 5), là nghi phạm cuối cùng trong nhóm cướp ngân hàng bằng súng đã ra đầu thú.
Nghi phạm Toàn tại cơ quan công an
Nghi phạm Toàn tại cơ quan công an
Thiện và Xương (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Thiện và Xương (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Theo điều tra, chiều 3-3, Trương Minh Thiện (sinh năm 1989, ngụ quận 1, trú quận 8) và Trương Vĩnh Xương (sinh năm 1989, ngụ quận 5) cùng Toàn do thiếu tiền tiêu xài nên thủ súng đi tới chi nhánh một ngân hàng ở đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8 thì dừng lại.

Công an khám nghiệm hiện trường tối 3-3
Công an khám nghiệm hiện trường tối 3-3

Xương đứng ngoài trông xe còn Thiện và Toàn đi vào vào ngân hàng. Lúc này, Thiện rút súng uy hiếp các nhân viên yêu cầu đưa tiền. Tuy nhiên, chưa lấy được tiền, cả 2 lo sợ bị bắt nên rời đi. Sau đó, cả 3 chia nhau ra lẩn trốn nhằm tránh bị công an truy bắt.

Qua truy xét, khoảng 2 giờ ngày 4-3, trinh sát bắt giữ được Thiện và Xương. Riêng Toàn đã tẩu thoát. Biết không thoát tội, trưa ngày 7-3, Toàn tới công an đầu thú.

Khen thưởng 3 đơn vị phá vụ cướp ngân hàng ở quận 8

Khen thưởng 3 đơn vị phá vụ cướp ngân hàng ở quận 8

Với thành tích phá nhanh vụ án, sáng 6-3, UBND quận 8 đã trao khen thưởng đột xuất cho 3 đơn vị tham gia phá án.

Tin cùng chuyên mục