Nghi phạm giết người bị bắt ở phòng cấp cứu của bệnh viện

Dũng ăn nhậu rồi xảy ra mâu thuẫn với B. và bị người này dùng ly bia đánh vào đầu. Bực tức, Dũng về nhà lấy hung khí tìm và đâm tử vong B. rồi bỏ trốn.

Tối 19-8, Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1973, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Dũng tại cơ quan công an

Dũng tại cơ quan công an

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Công an quận Phú Nhuận nhận tin báo từ một bệnh viện về việc tiếp nhận 1 bệnh nhân đã tử vong nghi vấn do bị người khác dùng vật nhọn đâm xuyên lồng ngực.

Công an có mặt xác định danh tính nạn nhân là B. (sinh năm 1997, ngụ quận Phú Nhuận). Công an xác định, trước khi đưa vào bệnh viện B. có ăn nhậu cùng một số người ở trước căn nhà trên đường Đỗ Tấn Phong (phường 9, quận Phú Nhuận).

Trong lúc ăn nhậu B. và Dũng xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau bị thương tích. Sau vụ việc trên Dũng đi đâu không ai rõ, B. bị thương được đưa vào bệnh viện và tử vong sau đó. Công an nghi vấn Dũng có thể vào bệnh viện gần đó để điều trị vết thương nên cắt cử nhiều tổ trinh sát truy tìm.

Khoảng 2 giờ cùng ngày, trinh sát phát hiện Dũng ở khu cấp cứu Bệnh viện An Sinh. Lúc này, trinh sát tiếp cận thì Dũng tìm cách tông cửa phòng cấp cứu tẩu thoát ra ngoài nhưng bị trinh sát khống chế.

Tại công an, Dũng khai do ăn nhậu mâu thuẫn với B. và bị người này dùng ly bia đánh vào đầu. Bực tức, Dũng về nhà lấy hung khí tới tìm và đâm B. trọng thương. Gây án xong, Dũng giấu hung khí rồi bỏ trốn cho tới khi bị bắt.

Tin cùng chuyên mục