Nghiêm trị đối tượng tấn công khách ở quán ăn trên đường Xuân Diệu, TP Quy Nhơn

Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã chỉ đạo Công an khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng tấn công khách tại quán bánh xèo mực nhảy đường Xuân Diệu (TP Quy Nhơn).

Ngày 27-4, ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã có ý kiến chỉ đạo đến Công an TP Quy Nhơn, Công an phường Hải Cảng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh vụ việc một khách hàng bị tấn công khi đến ăn sáng tại quán bánh xèo mực nhảy ở địa chỉ 72, đường Xuân Diệu (TP Quy Nhơn).

Lực lượng công an tại hiện trường sau khi xảy ra vụ việc. Ảnh TL
 

Cùng ngày 27-4, ông Nguyễn Quang Thanh, Chủ tịch UBND phường Hải Cảng thông tin nhanh, theo báo cáo của Công an phường thì sự việc đã được chuyển lên Công an TP Quy Nhơn để tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra xử lý theo đúng thẩm quyền.

Theo Công an phường Hải Cảng, sáng 24-4, gia đình và người thân chị L.T.L. gồm 12 người (cùng ngụ tại TP Quy Nhơn) đến quán bánh xèo mực nhảy số 72, đường Xuân Diệu, do bà Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh năm 1971) làm chủ để ăn sáng.

Khi ăn xong thì đôi bên xảy ra xích mích, do chị L. cho rằng chủ quán bánh xèo tính không đúng số bánh mà gia đình chị L. đã dùng. Cụ thể, gia đình chị L. dùng 60 bánh xèo, nhưng phía quán bà Thoa tính tiền 80 bánh với số tiền 560.000 đồng. Lúc này đôi bên xảy ra cãi cọ, xô xát qua lại.

Thấy vậy, đối tượng Nguyễn Hữu An (23 tuổi, con trai bà Thoa) dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt và người chị L. khiến chị này bị rách một vết thương dài 2cm trên chân mày phải, 1 vết rách ở đốt thứ 3 bàn tay phải, xây xát vùng mặt… phải nhập viện điều trị.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: TL.
Ngay khi xảy ra sự việc, Công an phường Hải Cảng đã lập hồ sơ ban đầu, ghi nhận hiện trường, ghi lời khai của các đối tượng liên quan.

Qua đó, công an đang xác định thương tích của bị hại để củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Nguyễn Hữu An về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Ông Ngô Hoàng Nam cho biết, chỉ vì một xích mích trong việc ăn uống mà phía chủ quán, đối tượng An tấn công khách hàng, cần phải xử lý nghiêm để răn đe.

Tin cùng chuyên mục