Người dân ùn ùn về quê bằng xe máy được vận động ở lại TPHCM

Một số người dân nghe tin TPHCM tiếp tục giãn cách thêm 1 tháng đã đi xe máy về quê. Lực lượng chức năng đã giải thích, vận động người dân trở về nơi cư trú, tạm trú.

Chiều 15-8, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT ĐB-ĐS (PC08) Công an TPHCM cho biết, sáng cùng ngày lực lượng CSGT nhận thông tin người dân đi xe máy về quê đến các chốt kiểm soát ở phía Đông TPHCM tập trung đông ở khu vực cầu vượt Linh Xuân, Sóng Thần. Còn lại các cửa ngõ khác của TPHCM thông thoáng, vắng vẻ.
Lãnh đạo PC08 thông tin thêm, lực lượng CSGT đã phối hợp với Công an TP Thủ Đức, TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) để điều tiết giao thông, vận động người dân quay trở lại nơi ở. Đến 10 giờ cùng ngày tình hình ở những nơi này đã trở lại bình thường, không còn cảnh tập trung đông đúc.
Người dân ùn ùn về quê bằng xe máy được vận động ở lại TPHCM ảnh 1 Sáng 15-8, người dân ùn ùn về quê. Khi đến trạm kiểm soát gần khu du lịch Suối Tiên, lực lượng chức năng yêu cầu quay trở về. Ảnh MINH AN
Trước đó, sáng cùng ngày, một số người dân nghe tin TPHCM tiếp tục giãn cách thêm 1 tháng đã đi xe máy về quê. Ghi nhận tại khu vực cầu Đồng Nai, cầu vượt Linh Xuân, cầu vượt Sóng Thần, Quốc lộ 1A hướng về Long An, xa lộ Hà Nội đoạn gần khu du lịch Suối Tiên dòng người tự phát đi xe máy để về quê tập trung rất đông.
Người dân ùn ùn về quê bằng xe máy được vận động ở lại TPHCM ảnh 2 Lực lượng chức năng thiết lập rào chắn, phát loa vận động người dân quay trở lại. Ảnh: MINH AN
Khi đến các chốt kiểm soát dịch giáp với tỉnh Bình Dương, Đồng Nai xảy ra tình trạng ùn ứ, tụ tập đông. Lực lượng chức năng đã kéo rào chắn, chặn dòng người di chuyển về quê tự phát; đồng thời, phát loa giải thích, hướng dẫn và yêu cầu người dân thực hiện giãn cách, quay trở lại nơi xuất phát.
Đến chiều cùng ngày, tình hình ở các điểm trên đã được đảm bảo ổn định. Tại chốt kiểm soát cầu Đồng Nai (chiều từ Đồng Nai về TPHCM) lực lượng chức năng đã buộc ký xác nhận bản cam kết chấp hành công tác phòng, chống dịch và động viên người dân trở về nhà trọ.
Người dân ùn ùn về quê bằng xe máy được vận động ở lại TPHCM ảnh 3 Chiều 15-8, tại chân cầu Đồng Nai vẫn còn một số người dân. Ảnh: ĐÌNH LÝ
Chị Nguyễn Thị Thanh Tươi, quê Quảng Trị, tạm trú phường Hiệp Thành, quận 12 cho biết, bản thân làm công nhân may cho doanh nghiệp tư nhân, do ảnh hưởng dịch, doanh nghiệp cho công nhân nghỉ làm nên ba tháng nay không có thu nhập, còn tiền tiết kiệm đã cạn túi nên quyết định chạy xe máy cùng người thân về quê chứ ở lại TPHCM sẽ không trụ nổi trong những ngày tới. Chị Tươi cũng cho hay, trong 3 tháng qua ngoài việc chủ nhà trọ giảm 50% tiền thuê nhà thì không nhận được sự hỗ trợ nào từ phía chính quyền.
Người dân ùn ùn về quê bằng xe máy được vận động ở lại TPHCM ảnh 4 Nhiều người dừng xe chờ ở chốt chân cầu Đồng Nai. Ảnh: ĐÌNH LÝ

Còn anh Nguyễn Văn Tý, quê Nghệ An, vào TPHCM làm việc cả 2 năm nay, ở trọ tại quận Tân Phú, TPHCM. Hàng tháng anh và nhóm bạn 3-4 người thuê căn hộ chung cư mỗi tháng hết 5 triệu đồng. Nhưng 3 tháng nay do dịch không có việc làm, trong khi tiền nhà trọ, điện nước vẫn phải trả. Cho nên không còn cách nào khác là chạy xe máy về quê. 

Tại quận Bình Tân sáng nay cũng có một nhóm người dân tự phát đi xe máy về quê. Lực lượng chức năng của quận đã vận động người dân về trường THCS-THPT Nam Việt để nghỉ ngơi, bố trí ăn uống. Sau đó, lãnh đạo quận đã chỉ đạo các phường đến thống kê đưa từng người trở về nơi ở, tránh tụ tập đông trong lúc giãn cách.
Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Lê Văn Thinh cho biết, quận Bình Tân mong muốn người dân bình tĩnh, chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch mà TPHCM đã đề ra như giãn cách triệt để “ai ở đâu thì ở đấy”, thực hiện tốt 5K, tiêm vaccine…
Người dân ùn ùn về quê bằng xe máy được vận động ở lại TPHCM ảnh 5 Ở cửa ngõ về miền Tây, trên Quốc lộ 1A chiều nay đã thông thoáng. Ảnh: VĂN MINH
Bí thư Quận ủy quận Bình Tân nhấn mạnh, quận sẽ thực hiện chăm lo hỗ trợ đầy đủ kịp thời các gói an sinh xã hội của Chính phủ, TPHCM đến từng người dân. Đồng thời cả hệ thống chính trị của quận đã và đang vận động hỗ trợ thêm từ nguồn vận động trong xã hội để chăm lo hỗ trợ người dân trong thời gian giãn cách sắp tới.
“Đối với các trường hợp khó khăn trong việc đóng tiền nhà trọ, quận và phường đã vận động chủ nhà trọ giảm hoặc miễn phí cho người dân trong thời gian này”, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân cho biết và nói thêm, quận tiếp tục báo cáo và đề xuất TPHCM có chính sách hỗ trợ thêm cho người dân trong thời gian thành phố giãn cách thêm 1 tháng. Do đó, mong người dân đồng hành cùng với chính quyền địa phương để chung tay chung sức đẩy lùi đại dịch.
>> Một số hình ảnh PV SGGPO ghi nhận
Người dân ùn ùn về quê bằng xe máy được vận động ở lại TPHCM ảnh 6 Người dân chở theo đồ đạc rời TPHCM vào sáng 15-8
 
Người dân ùn ùn về quê bằng xe máy được vận động ở lại TPHCM ảnh 7 Người dân kéo về quê tại cửa ngõ TPHCM sáng 15-8-2021
Người dân ùn ùn về quê bằng xe máy được vận động ở lại TPHCM ảnh 8
Người dân ùn ùn về quê bằng xe máy được vận động ở lại TPHCM ảnh 9 Lực lượng phát loa tuyên truyền vận động người dân
 
Người dân ùn ùn về quê bằng xe máy được vận động ở lại TPHCM ảnh 10
Người dân ùn ùn về quê bằng xe máy được vận động ở lại TPHCM ảnh 11 Do lượng người đông nên công an cùng các cơ quan chức năng đã hướng dẫn tập kết ở khu vực trước cổng Bến xe Miền Đông mới
Người dân ùn ùn về quê bằng xe máy được vận động ở lại TPHCM ảnh 12 Gần 15 giờ ngày 15-8, đa số người dân đã quay trở về nơi tạm trú

Tin cùng chuyên mục