Nguồn cung dồi dào, giá pháo hoa vẫn... "trên trời"

Dù nguồn cung pháo hoa năm nay ra thị trường tăng gấp gần 3 lần năm ngoái (dự kiến khoảng 6 triệu giàn), nhưng giá bán thực tế cho người tiêu dùng vẫn cao hơn giá nhà máy sản xuất quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
img-6085-722.jpeg
Người dân hỏi mua pháo hoa mừng năm mới 2024 tại một cửa hàng ở ngoại thành Hà Nội chiều 8-2. Ảnh: VĂN PHÚC

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo SGGP trên địa bàn Hà Nội, thị trường và giá bán các loại pháo hoa dịp tết năm nay khác nhiều so với dịp tết năm ngoái.

Năm ngoái, thị trường pháo hoa lên cơn “sốt ảo” ngay từ trước Tết Nguyên đán từ 1-2 tháng, khiến giá bán đắt gấp 2-3 lần giá quy định của Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng). Chẳng hạn, một hộp phun hoa, nhiều người phải chi 800.000 đồng đến trên 1 triệu đồng mới mua được của “đầu nậu”.

Năm nay, gần đến Tết Giáp Thìn, thị trường mới thực sự có nhiều người quan tâm và cũng không còn cảnh “sốt ảo”, do lượng pháo hoa đưa ra thị trường rất nhiều. Giá rao bán qua các “đầu nậu” cũng chỉ chênh lệch so với giá mà nhà máy quy định khoảng 50.000-100.000 đồng/hộp (giàn). Thậm chí, trên mạng xã hội, nhiều “đầu nậu” đang phải rao “xả” vì tồn rất nhiều hàng.

Việc tìm mua pháo hoa năm nay ngay tại các đại lý do Nhà máy Z121 ủy thác rất dễ. Nhưng đáng nói, hiện đang xảy ra tình trạng giá bán thực tế tại các đại lý, cửa hàng của Z121 vẫn cao hơn so với giá niêm yết, dù mức chênh lệch năm nay chỉ bằng 1/5 đến 1/10 năm ngoái.

Phóng viên Báo SGGP đã liên hệ một cửa hàng của Z121 ở phường La Khê, quận Hà Đông (Hà Nội) ngày 4-2 để đặt mua 2 hộp pháo hoa. Đại lý này cho biết, loại giàn phun viên đặc biệt (sản xuất năm 2023) có giá 410.000 đồng/hộp (cao hơn giá quy định 50.000 đồng/hộp). Khi "mặc cả", đại lý chịu giảm 10.000 đồng (có phiếu bán lẻ kèm theo).

img-5937-9090.jpeg
Hộp phun hoa năm 2023 được PV Báo SGGP mua của một cửa hàng ở Hà Đông (Hà Nội) với giá 400.000 đồng, trong khi giá quy định là 360.000 đồng. Ảnh: VĂN PHÚC

Chiều 8-2, phóng viên tiếp tục ghé một cửa hàng pháo hoa của Z121 tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Lúc này, cửa hàng đang có rất nhiều người dân mua, xem, hỏi giá bán pháo hoa. Nhân viên bán hàng liên tục ghi phiếu bán lẻ để người mua làm “chứng chỉ” sử dụng.

Tuy nhiên, hỏi giá một giàn phun viên nhấp nháy (loại năm 2023), đại lý này báo tới 450.000 đồng/hộp (25 ống, trong khi giá nhà máy quy định 330.000 đồng, tức chênh tới 120.000 đồng/hộp). Người mua "mặc cả" còn 400.000 đồng nhưng nhân viên đại lý quyết tâm không bán.

Phóng viên hỏi giá giàn phun viên đặc biệt năm 2023 và giàn phun hoa năm 2023, nhân viên ở đây cũng khẳng định “450.000 đồng/hộp, giá như nhau”. Trong khi loại phun viên đặc biệt năm 2023 được nhà máy quy định chỉ 350.000 đồng/hộp, còn loại phun hoa 2023 là 360.000 đồng/hộp.

img-6084-8437.jpeg
Loại giàn phun viên nhấp nháy 2023 được một cửa hàng ở Xuân Mai (Chương Mỹ - Hà Nội) "hét" 450.000 đồng/hộp chiều 8-2. Ảnh: VĂN PHÚC

Trước đó, theo một số thông tin khuyến cáo, muốn mua được pháo hoa đúng giá niêm yết thì ra các cửa hàng, đại lý của Z121. Do năm nay, đơn vị này dự kiến sản xuất, tung ra thị trường 6 triệu giàn (giữa tháng 1-2024 mới tiêu thụ được hơn 1 triệu giàn). Trong khi năm ngoái, đơn vị đưa ra thị trường khoảng 2,5 triệu giàn nhưng chỉ tiêu thụ được 2 triệu giàn. Vì vậy, giá pháo hoa năm nay rẻ hơn, các đại lý buộc phải tăng cường bán lẻ tại cửa hàng với giá theo quy định của nhà máy. Tuy nhiên, thực tế lại không hoàn toàn như vậy.

Tin cùng chuyên mục