Nguy cơ đụng độ quân sự giữa các cường quốc

Phát biểu tại Hội nghị An ninh quốc tế Moscow lần thứ XI diễn ra ở ngoại ô thủ đô Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, các nước phương Tây tiếp tục phớt lờ tất cả các tín hiệu của Nga; đồng thời cảnh báo nguy cơ các vũ khí cung cấp cho Ukraine có thể lan rộng trên khắp thế giới.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Tass, Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ, hiện nay Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang bơm ngày càng nhiều vũ khí hiện đại cho Kiev. Những hành động như vậy chỉ dẫn đến gia tăng leo thang xung đột, đồng thời kích động sự phổ biến vũ khí không kiểm soát trên khắp thế giới. Ông Lavrov cảnh báo việc phương Tây đang làm gia tăng nguy cơ về một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân một cách đáng kể và vô trách nhiệm.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, mọi nỗ lực của các quốc gia phương Tây nhằm làm suy yếu Nga chủ yếu nhằm mục đích khôi phục trật tự thế giới đơn cực. Ông Lavrov cho rằng Mỹ đang chuẩn bị làm “trật bánh” Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đặc biệt, theo ông Lavrov, Nga thấy rằng những rủi ro như vậy xuất hiện sau khi khối quân sự mới gồm Mỹ, Anh và Australia (AUKUS) hình thành vào tháng 9-2021.

Phản ứng về gói viện trợ quân sự tiếp theo của Mỹ dành cho Ukraine, Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov ngày 14-8 cho rằng Washington đang lún sâu vào cuộc đối đầu với Moscow và mong xung đột Ukraine kéo dài. Kênh Telegram của Đại sứ quán Nga trích dẫn phát biểu của Đại sứ Antonov nhấn mạnh: Washington đang ngày càng lún sâu vào cuộc đối đầu với Nga, trong khi sử dụng người Ukraine làm lực lượng ủy nhiệm… Nhà Trắng rõ ràng không quan tâm đến việc ngày càng mất dần đi sự ủng hộ đối với một chiến lược như vậy trong xã hội Mỹ. Thay vào đó, họ hy vọng cuộc xung đột sẽ kéo dài.

Trước đó, Mỹ đã công bố gói vũ khí và thiết bị quân sự mới trị giá 200 triệu USD dành cho Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, tính đến ngày 25-7 vừa qua, Mỹ đã cam kết hơn 43,7 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine.

Theo Giám đốc Cơ quan tình báo quân sự (GRU) của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga, ông Igor Kostyukov, trong vòng 7 năm qua, khối lượng vũ khí Mỹ cung cấp cho các quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đạt 86 tỷ USD. Con số này chiếm 36% tổng khối lượng xuất khẩu quân sự của người Mỹ.

Theo Đô đốc Kostyukov, số các hoạt động huấn luyện tác chiến của các lực lượng vũ trang Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang gia tăng. Washington đã tổ chức 70 cuộc tập trận và diễn tập quân sự vào năm 2019 và 85 cuộc vào năm 2022. Con số này chiếm 32% tổng số sự kiện huấn luyện chiến đấu được tiến hành bên ngoài nước Mỹ.

Tin cùng chuyên mục