Nhà khoa học hạt nhân Iran bị sát hại

Ngày 29-11, nhà khoa học hạt nhân hàng đầu người Iran Majid Shahriari thiệt mạng, 4 người khác bị thương trong 2 vụ đánh bom xe hơi. Những kẻ tấn công đi xe máy đã tiếp cận ô tô của 2 nhà khoa học trên và gắn bom vào ô tô của họ. Ông Majid Shahriari thiệt mạng, còn tài xế và vợ của ông Shahriari bị thương.

Ngày 29-11, nhà khoa học hạt nhân hàng đầu người Iran Majid Shahriari thiệt mạng, 4 người khác bị thương trong 2 vụ đánh bom xe hơi. Những kẻ tấn công đi xe máy đã tiếp cận ô tô của 2 nhà khoa học trên và gắn bom vào ô tô của họ. Ông Majid Shahriari thiệt mạng, còn tài xế và vợ của ông Shahriari bị thương.

Trong khi đó, một nhà khoa học hạt nhân nổi tiếng khác Fereydoon Abbasi Davani và vợ của ông này bị thương.

Cảnh sát trưởng Tehran Hossein Sajedi-nia tin rằng vụ tấn công này không phải mục đích cá nhân. Bộ trưởng Nội vụ Iran Mostafa Mohammad Najjar đã cáo buộc Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan tình báo Israel (Mossad) đứng đằng sau vụ sát hại trên.

Cả 2 nhà khoa học trên đóng góp vai trò quan trọng trong chương trình hạt nhân của Tehran hiện nay. Ông Shahriari, 52 tuổi, hiện đang tham gia một dự án lớn của cơ quan năng lượng nguyên tử Iran. Ông là thành viên của lực lượng Vệ binh cách mạng Iran từ năm 1979. 

Đ.CAO

Tin cùng chuyên mục