
Cụ thể là các sản phẩm dưỡng trắng da mặt và toàn thân. Số sản phẩm này ghi 14 nhãn hiệu khác nhau, đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Cùng với đó là hơn 34.000 tem chống giả, gần 11.000 vỏ hộp mỹ phẩm các loại và gần 1.350 nhãn mác các loại mỹ phẩm.

Bước đầu cơ quan công an xác định, trong số gần 6.000 sản phẩm mỹ phẩm bị phát hiện, một số do chủ cơ sở tự mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ sau đó pha trộn, dán nhãn bán ra thị trường.
Tất cả các sản phẩm bán ra đều do chủ cơ sở tự đặt in thông tin về thành phần và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.
Theo cơ quan công an, từ cuối tháng 1 đến nay, cơ sở này đã xuất bán hơn 26.000 sản phẩm ra thị trường với số tiền gần 3 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.