Nhiều công trình công ích tại Hà Nội được khánh thành dịp Quốc khánh 2-9

Ngày 31-8, UBND quận Long Biên, Hà Nội đã tổ chức lễ gắn biển cụm công trình chào mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2023) và 20 năm thành lập quận Long Biên (6-11- 2003 - 6-11-2023).

Tham dự sự kiện có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng lãnh đạo TP Hà Nội và đại diện các sở, ngành chức năng.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà cho biết, các công trình gắn biển chào mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2-9 và 20 năm thành lập quận Long Biên, gồm có: cụm 3 vườn hoa phường Phúc Đồng (gắn biển cấp thành phố) và cụm 3 trường học: Trường Mầm non Đô thị Sài Đồng; Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng và Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (gắn biển cấp quận).

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cùng các lãnh đạo TP Hà Nội trao chứng nhận công trình kỷ niệm và tặng hoa chúc mừng quận Long Biên

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cùng các lãnh đạo TP Hà Nội trao chứng nhận công trình kỷ niệm và tặng hoa chúc mừng quận Long Biên

Các cụm công trình vườn hoa, trường học gắn biển trên được quận Long Biên đầu tư từ ngân sách quận, bảo đảm theo quy hoạch được duyệt với tổng diện tích hơn 38.900 m2 và tổng mức đầu tư hơn 541 tỷ đồng. Trong đó, cụm 3 vườn hoa có diện tích hơn 12.860 m2, tổng mức đầu tư 25,29 tỷ đồng. Cụm 3 trường học gồm có tổng mức đầu tư hơn 515 tỷ đồng; bổ sung 69 lớp học bảo đảm mục tiêu, định hướng là cụm trường đạt tiêu chuẩn trường chất lượng cao.

Lãnh đạo TP Hà Nội và quận Long Biên thực hiện nghi lễ gắn biển công trình Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng

Lãnh đạo TP Hà Nội và quận Long Biên thực hiện nghi lễ gắn biển công trình Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đánh giá, sự tập trung đầu tư vào lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục mà quận Long Biên đã và đang thực hiện đi đúng và trúng với chủ trương của thành phố về ưu tiên đầu tư từ nguồn ngân sách vào 3 lĩnh vực trọng yếu là y tế, giáo dục và văn hóa. Về nhiệm vụ thời gian tới, bà Vũ Thu Hà đề nghị quận Long Biên tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 5-5-2023 của Bộ Chính trị về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tăng cường hơn nữa kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị theo Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý đô thị, đầu tư phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; triển khai hiệu quả công tác đầu tư và quản lý sau đầu tư, đặc biệt đối với các công trình công cộng, trường học, thiết chế văn hóa nhằm phục vụ đời sống ngày càng cao của nhân dân.

Tin cùng chuyên mục