Nhiều đối tượng trong vụ Quân "Xa lộ" ra đầu thú

Liên quan đến vụ "Đại ca giang hồ" Quân “Xa lộ” bị nhóm đối tượng chém tử vong ở quận Thủ Đức, ngày 10-11, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho hay, đã bàn giao thêm 5 đối tượng mang nhiều tiền án tiền sự có liên quan đến vụ việc cho Công an TPHCM để tiếp tục điều tra xử lý.

Nhóm đối tượng gồm: Hồ Thanh Phương (hay gọi là Sử, SN 1986), Vương Vũ Hoàng (hay gọi là Tâm Chùa, SN 1990); Phan Thanh Giàu (hay gọi là Ba Đen, SN 1990), Nguyễn Duy Khải (hay gọi là Bi, SN 1999) và Lê Minh Tiến (hay gọi là Đỏ, SN 2002, tất cả cùng ngụ quận Thủ Đức, TPHCM).

Trước đó, Công an TPHCM cũng đã khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam các đối tượng gồm: Võ Thùy Linh (SN 1991, là đối tượng cầm đầu, có thẻ xanh ở Úc), Ty Thanh Đại (SN 1985), Đặng Quốc Duy (SN 2003), Bùi Quốc Duy (SN 2003), Nguyễn Tiến Minh Tài (SN 1982) và Nguyễn Anh Trung (SN 1985, cùng ngụ quận Thủ Đức).

Theo điều tra, Thuỳ Linh và Trung có mâu thuẫn chuyện làm ăn với nhau nên thường cự cãi. Cả 2 bên đem chuyện mâu thuẫn lên mạng xã hội bôi xấu nhau. Linh cho rằng Trung nợ mình số tiền 35 tỷ đồng còn Trung cũng nói là Linh nợ mình số tiền là 40 tỷ đồng. Do không giải quyết được nên cả 2 "nhờ" giang hồ giải quyết giúp.

Theo đó, tối 4-11, Linh cùng Sử và 2 đàn em của Sử đi xe ô tô tới một quán ở quận Thủ Đức. Trong lúc ăn uống, Linh kể với Sử về chuyện Trung nợ mình số tiền 35 tỷ đồng nhưng không trả. Sử biết Trung là đàn em của Hoàng “điên”, cũng là 1 giang hồ có tiếng ở khu vực.

Sử điện nói chuyện với Hoàng “điên” về việc Trung nợ Linh và nói rằng Hoàng “điên” nhắc đàn em trả tiền. Hoàng “điên” phủ nhận và nói lại là Linh đang nợ Trung số tiền 40 tỷ đồng.

Lúc này, Trung tình cờ đi ngang qua quán nhậu thì thấy xe của Linh nên gọi cho Mai Văn Quân (thường gọi là Quân “Xa lộ”, Quân “Khùng”, SN 1965, trú quận Thủ Đức) đến để giải quyết chuyện với Linh.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Linh ra xe ô tô để đi về thì Quân “Xa lộ” chặn đầu xe. Sau đó, Quân “Xa lộ” dùng gậy đập vào xe ô tô của Linh nhưng Linh cùng Sử không xuống xe mà tiếp tục đi. Quân “Xa lộ” đuổi theo và nói rằng trong ngày mai sẽ tìm Linh. Linh mở cửa xe ô tô và nói rằng nếu thích thì hẹn giờ gặp rồi nói tài xế tiếp tục di chuyển.

Quân “Xa lộ” nhắn tin cho Linh hẹn gặp nói chuyện ở nhà hàng Karaoke Nice VIP, đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức. Linh nhận được tin nhắn thì gọi gặp Sử cùng 2 đàn em của Sử ở trên đường Xa Lộ Hà Nội. Tại đây, Sử gọi cho khoảng 20 đàn em mang theo hung khí để đi "nói chuyện" với Quân “Xa lộ”.

Nhiều đối tượng trong vụ Quân "Xa lộ" ra đầu thú ảnh 1 Dù một mình nhưng Quân "Xa lộ" vẫn tìm cách chống trả lại nhóm đối tượng trước khi gục ngã

Về phần Quân “Xa lộ” thì đi tới quán này đợi. Khi nhóm Linh vừa tới nơi thấy Quân “Xa lộ” thì cầm hung khí xông vào đuổi chém. Quân “Xa lộ” chống trả bỏ chạy xuống tầng hầm quán thì bị nhóm truy đuổi tiếp tục chém. Tại hầm, Quân “Xa lộ” chống trả rồi chạy ngược lên tới đường thì bị gục xuống.

Sau vụ việc, Linh cho nhóm đàn em đi 4 xe ô tô chở xuống TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu; TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; tỉnh Đồng Nai; tỉnh Bình Phước tẩu thoát. Linh cho 1 người anh xuống đưa tiền và thuê nhà.

Về phần Linh cũng tính tẩu thoát ra nước ngoài bằng cách đi đường chính ngạch qua Campuchia. Sau đó, Linh sẽ từ Campuchia tiếp tục tới Úc.

Riêng Quân “Xa lộ” dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu điều trị nhưng tới rạng sáng ngày 7-11 đã tử vong ở bệnh viện.

Trong thời điểm này, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã truy xét bắt giữ 5 đối tượng. Riêng đối tượng Linh thì bị Công an TPHCM phối hợp cùng Trung tâm An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất chặn bắt.

Trong quá trình bỏ trốn, nhóm Sử, Tâm Chùa, Ba Đen, Bi, Đỏ biết công an truy xét nên ngày 9-11 đã tới công an đầu thú. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tin cùng chuyên mục