Nhiều giải pháp tăng giải ngân vốn đầu tư công ở Bình Dương

Năm 2023, tỉnh Bình Dương triển khai xây dựng hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, vốn đầu tư lớn như Vành đai 3 TPHCM, đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng…
Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đang vướng hạ tầng lưới điện
Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đang vướng hạ tầng lưới điện

Dù quá trình chuẩn bị đầu tư khá kỹ lưỡng, nhưng việc triển khai thực hiện phát sinh nhiều vướng mắc, do đó tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành tốt nhất chỉ tiêu đề ra, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Vốn cần giải ngân lớn

Theo Sở KH-ĐT tỉnh Bình Dương, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện là gần 12.200 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương hơn 3.142 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương hơn 9.040 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn năm 2023 của các công trình, dự án trọng điểm là hơn 14.482 tỷ đồng, tổng kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 là hơn 520 tỷ đồng. Hầu hết các dự án trọng điểm đều có phạm vi giải phóng mặt bằng lớn và kết quả bàn giao mặt bằng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo tiến độ giải ngân vốn, thời gian bàn giao công trình.

Thực tế triển khai các dự hạ tầng trọng điểm, vốn đầu tư lớn được tỉnh Bình Dương đầu tư, khởi công trong thời gian gần đây đều có vướng mắc về di dời hạ tầng kỹ thuật, đền bù giải phóng mặt bằng, dẫn đến tiến độ giải ngân vốn chưa như mong đợi. Dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng có tổng mức đầu tư gần 3.800 tỷ đồng, chia làm 4 dự án thành phần, được yêu cầu phải hoàn thành trong năm 2023, nhưng nhiều vị trí trên công trường đang ngổn ngang.

Trong đó, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của công trình từ ngã ba Tam Lập đến Đồng Phú vẫn còn nhiều khó khăn, việc vướng hệ thống lưới điện, hệ thống cấp nước sạch và cáp viễn thông cần phải di dời, đã làm chậm nhịp thi công và giải ngân. Tương tự là dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 13, có tổng mức đầu tư 1.367 tỷ đồng (chưa tính chi phí giải phóng mặt bằng), với 552 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó nhiều nhất là TP Thuận An với 470 hộ, 58 tổ chức, còn lại ở địa bàn TP Thủ Dầu Một. Một công trình được sự quan tâm lớn của người dân là dự án xây dựng bệnh viện 1.500 giường, tổng vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng, đến nay cơ bản xây dựng đã xong, nhưng việc lắp đặt trang thiết bị liên tục “trễ hẹn”, khiến bệnh viện chưa thể đưa vào sử dụng, nguồn vốn tồn đọng.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Tổng kế hoạch vốn năm 2023 giao thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, tính đến hết tháng 10-2023, giá trị giải ngân là hơn 8,3 ngàn tỷ đồng, đạt 57,4% kế hoạch, ước giải ngân cả năm đạt 91,2% kế hoạch. Giá trị giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian sang năm 2023 là hơn 478,5 tỷ đồng, đạt 91,9%, ước giải ngân cả năm đạt 99,7%.

UBND TP Dĩ An, Bình Dương chuẩn bị khu tái định cư phục vụ người dân bàn giao mặt bằng cho dự án Vành đi 3 TPHCM

UBND TP Dĩ An, Bình Dương chuẩn bị khu tái định cư phục vụ người dân bàn giao mặt bằng cho dự án Vành đi 3 TPHCM

So với cùng kỳ năm 2022, giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 cao hơn 3,17 lần và là giá trị giải ngân vốn đầu tư công cao nhất trong 10 tháng từ trước đến nay. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 27-3-2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại của công tác đầu tư công, tổ chức ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; thường xuyên nắm tình hình, kiểm tra tiến độ các công trình trọng điểm; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng kế hoạch triển khai, theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án cụ thể; khẩn trương chi trả đền bù, giải phóng mặt bằng ngay sau khi được phê duyệt đơn giá.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã trực tiếp vào cuộc xử lý một số vướng mắc chính ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư, qua đó đã ban hành, sửa đổi các quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh; cho chủ trương thống nhất nguồn vốn thực hiện di dời công trình hạ tầng kỹ thuật để bàn giao mặt bằng thi công cho các dự án.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong những tháng cuối năm với các nhóm giải pháp đã đề ra, trong đó nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các địa phương trong chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ ưu tiên, tập trung nguồn lực thực hiện quyết liệt các nội dung công việc liên quan đầu tư công, rút ngắn thời gian thẩm định, trình phê duyệt và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp kéo dài thời gian thực hiện dự án do nhà thầu, đơn vị tư vấn năng lực yếu kém.

Tin cùng chuyên mục