Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng vì mưa bão

Mặc dù bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng sáng nay 11-8, Hà Nội và Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương… mưa như trút, trời âm u. Tại Hà Nội, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng.
Ùn tắc kéo dài trong mưa bão sáng nay 11-8 ở Hà Nội

Tại Hà Nội, mưa kéo dài suốt đêm đến sáng nay. Từ khoảng cao điểm buổi sáng giờ đi làm đến gần trưa, mưa càng lúc càng to. Nhiều tuyến đường ở Hà Nội đã bắt đầu ngập. Mưa to nên các cửa ngõ vào nội thành đều xảy ra cảnh ùn tắc nghiêm trọng. 

Ùn tắc ở đường Phạm Văn Đồng và Hoàng Quốc Việt - Hà Nội sáng 11-8
Xe đóng chặt như nêm cối trong mưa bão ở đường Hoàng Đạo Thúy và Lê Văn Lương (Hà Nội)

Trên các tuyến đường như Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Lê Quang Đạo… xe cộ chen chúc, xếp hàng dài. Nhiều tài xế không thể tiếp tục di chuyển, đành tìm ngõ ngách đậu xe chờ ngớt mưa, giảm tắc đường. 

Nhiều người không thể đến công ty đúng giờ chấm vân tay, bị trừ lương do đường ùn tắc

Do mưa tầm tã kết hợp tắc đường xảy ra vào giờ đi làm nên rất nhiều người thông báo đi làm muộn, không kịp chấm công, chấm vân tay… bị trừ lương do không thể đến công ty, cơ quan, đơn vị đúng giờ quy định. 

Tại cuộc họp sáng 11-8 của Ban Chỉ đạo quốc gia về tình hình hoàn lưu bão (áp thấp nhiệt đới) gây mưa to, các đơn vị báo cáo hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người và tàu thuyền do ảnh hưởng của bão.

Cuộc họp giao ban chống bão sáng 11-8 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai

Tuy nhiên, gió mạnh ở khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và mưa lớn diện rộng ở miền Bắc tiếp tục là nguy cơ đe dọa các hoạt động ven bờ và gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. 

Lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia báo cáo tình hình mưa do hoàn lưu áp thấp và bão

Để sẵn sàng ứng phó với hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, các tỉnh miền núi phía Bắc đến Nghệ An đã sẵn sàng phương án sơ tán hơn 114.000 người tại khu vực có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Tổ chức canh gác, cảnh báo tại hơn 2.000 điểm giao thông là vị trí có nguy cơ cao về sạt lở, ngập lụt…

Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng báo cáo tình hình thiệt hại do mưa bão số 2

Bộ đội biên phòng và các đơn vị quân đội trên địa bàn vùng núi phía Bắc sẵn sàng phương tiện như: xe lội nước, xuồng, ca nô bảo đảm giao thông tại những khu vực ngập lụt, chia cắt, cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi có tình xuống xảy ra.

Tin cùng chuyên mục