Giữ ấm nghĩa tình đồng đội

Giữ ấm nghĩa tình đồng đội

Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng TPHCM

Từ 40 hội viên buổi đầu thành lập năm 1995, đến nay Ban Liên lạc  truyền thống Bộ đội Biên phòng tại TPHCM (gọi tắt Ban Liên lạc) đã có 1.100 thành viên, hoạt động theo phương châm “Truyền thống - Nghĩa tình - Tự nguyện”, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà, vận động xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho các thành viên và thân nhân…

Đến nay, Ban Liên lạc đã vận động trên 1,3 tỷ đồng xây 33 nhà tặng gia đình chính sách Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tại các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng...; vận động 1,4 tỷ đồng tổ chức 9 đợt tặng học bổng học sinh, sinh viên là con em gia đình BĐBP tại các tỉnh từ Bình Định, Kon Tum trở vào đang học tập tại TPHCM. Hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các gia đình nghèo cũng được Ban Liên lạc phối hợp các đơn vị bạn tổ chức thường xuyên ở các tỉnh biên giới như Bình Phước, Long An, Đồng Tháp, Tây Ninh, Đắk Nông…

Vừa qua, tại lễ trao học bổng lần thứ 9 cho 113 học sinh, sinh viên diện chính sách, thiếu tướng Trương Văn Tài, Phó Tư lệnh BĐBP, đánh giá Ban Liên lạc đã năng động, sáng tạo, có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và các tổ chức, cá nhân đánh giá cao. Đồng thời, nhắn nhủ các cháu phải phấn đấu học tập thật giỏi, trở thành những người chủ tương lai của đất nước.

Thay mặt học sinh, sinh viên nhận học bổng, bạn Trương Hà Uyên, sinh viên năm 3 khoa Điện tử - Viễn thông Trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM, bày tỏ xúc động, trân trọng trước những tấm lòng và sự chăm sóc quý báu của Ban Liên lạc, hứa nỗ lực học tập và rèn luyện để nối tiếp truyền thống BĐBP, trở thành công dân tốt xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 ĐỊNH - HIẾN

 Tặng nhà Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum vừa chung góp 60 triệu đồng, giúp xây mới nhà Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới (ảnh) để trao tặng gia đình trung úy Nguyễn Hữu Tuấn, trinh sát viên Phòng Phòng chống tội phạm - ma túy BĐBP tỉnh. Gia đình trung úy Tuấn cùng vợ và con nhỏ thuộc diện khó khăn (hiện ở tổ 5, phường  Duy Tân, thành phố Kon Tum), trước đó phải ở nhà thuê. Theo thượng tá Nguyễn Bá Hưng, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Kon Tum, từ đầu năm 2015 đến nay, đơn vị đã chung góp 590 triệu đồng xây dựng và trao tặng 7 nhà Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới và 1 nhà tình nghĩa, góp phần giảm khó khăn nhà ở của cán bộ, chiến sĩ.

Giữ ấm nghĩa tình đồng đội ảnh 1

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang vừa bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình đại úy Nguyễn Văn Buôl, Trợ lý Chính trị, Trung đoàn Bộ binh 924 (ở xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè) và thượng úy Phan Ngọc Trọng, Trợ lý Tổ chức, Phòng Chính trị Tỉnh đội (ở xã Trung An, TP Mỹ Tho), do Bộ Tư lệnh Quân khu 9 hỗ trợ 70 triệu đồng/nhà.

Gia đình anh Dương Trung Hiếu và chị Hồ Thị Vân (trước là bộ đội và TNXP, từ Bến Tre đi lập nghiệp ở xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, Long An) vừa nhận nhà tình nghĩa mới xây, từ chung góp 60 triệu đồng của BĐBP TPHCM và BĐBP xã Tân Hiệp.

LUYÊN - TIẾN - SƠN

Tin cùng chuyên mục