Nhộn nhịp chợ tết Biên Hòa ngày 23 tháng Chạp

Từ sáng sớm ngày 2-2 (tức ngày 23 tháng Chạp), khung cảnh mua bán tại chợ Biên Hòa và đường ven sông Nguyễn Văn Trị đã nhộn nhịp kẻ bán, người mua. Nhiều người tranh thủ đi chợ sớm để về lo cúng ông Công, ông Táo. Mặt hàng được bày bán nhiều nhất vẫn là hoa, chủ yếu vẫn là các loại hoa cúc vạn thọ cắm bình và các loại trái cây.

>>> PV Báo SGGP Online đã ghi lại không khí chợ tết Biên Hòa vào sáng sớm ngày 23 tháng Chạp

Cảnh đi lại, mua bán nhộn trên đường Nguyễn Văn Trị, trước chợ Biên Hòa
anh-1-troi-chua-sang-han-da-tap-nap-ke-ban-nguoi-mua-1-5090.jpg
Trời chưa sáng hẳn đã tập nập người bán, người mua
anh-2-mua-trai-cay-ve-cung-ong-tao-4264.jpg
Khách hàng mua trái cây về cúng ông Táo
1-1715.jpg
Dĩ nhiên, bưởi đặc sản Tân Triều là mặt hàng được bày bán nhiều trên con đường vào chợ
anh-5-nguoi-dan-lua-chon-trai-cay-mua-ve-cung-ong-tao-7027.jpg
Người dân lựa chọn trái cây về cúng ông Táo
anh-6-nguoi-dan-chung-hang-ban-duoi-anh-den-duong-nhung-it-khach-4454.jpg
Người dân chưng hàng bán dưới ánh đèn đường
Người dân vẫn chuộng mua hoa cúc Vạn thọ về cúng ông Công, ông Táo

Tin cùng chuyên mục