Nỗ lực tìm những người mất tích trên dòng Nậm Pá

Sáng 14-9, các lực lượng chức năng có mặt tại xã Liên Minh (Sa Pa) vẫn tiếp tục tổ chức đi dọc suối Nậm Pá để tìm các nạn nhân còn lại.

Cập nhật thông tin từ thị xã Sa Pa (Lào Cai) đến trưa nay 14-9, lực lượng chức năng ở xã Liên Minh và thị xã Sa Pa đã tìm thêm được 1 thi thể mất tích do lũ cuốn.

Hàng trăm người vẫn đang đội mưa tìm các nạn nhân còn mất tích dọc suối Nậm Pá sáng 14-9. Ảnh: TRUNG KIÊN

Hàng trăm người vẫn đang đội mưa tìm các nạn nhân còn mất tích dọc suối Nậm Pá sáng 14-9. Ảnh: TRUNG KIÊN

Như vậy, đến thời điểm này, có 6 người thiệt mạng và 3 người còn mất tích do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lào Cai (trong đó có 2 nạn nhân ở xã Liên Minh). Tổng cộng là 9 người thiệt mạng và mất tích (giảm 1 người so với báo cáo trưa 13-9 do một người mất tích đã được tìm thấy), 5 người bị thương.

Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đi tìm kiếm, rà soát từng khe núi, vỉa suối để tìm nạn nhân mất tích. Ảnh: TRUNG KIÊN

Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đi tìm kiếm, rà soát từng khe núi, vỉa suối để tìm nạn nhân mất tích. Ảnh: TRUNG KIÊN

Theo thông tin của cơ quan khí tượng và người dân ở thị xã Sa Pa, từ khoảng 19 giờ đến hơn 21 giờ ngày 12-9, trên địa bàn thị xã Sa Pa và nhiều nơi thuộc tỉnh Lào Cai đã xảy ra đợt mưa lớn kéo dài, khiến nước lũ tại con suối Nậm Pá dâng lên đột ngột, hình thành lũ ống tại các thôn Nậm Than, Nậm Cang, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa. Nhiều người dân thôn Nậm Cang đã nỗ lực bỏ chạy, nhiều người thoát nạn, nhưng có người không thoát kịp, nên bị cuốn trôi theo dòng nước lũ.

Người dân sống dọc suối Nậm Pá, thôn Nậm Cang bị cô lập do cây cầu duy nhất dẫn vào thôn bị lũ đánh sập.

Lũ ống tàn phá thôn Nậm Cang, đánh vỡ hàng trăm bể nuôi cá tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa
Lũ ống tàn phá thôn Nậm Cang, đánh vỡ hàng trăm bể nuôi cá tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa

Lũ ống tàn phá thôn Nậm Cang, đánh vỡ hàng trăm bể nuôi cá tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa

Các nạn nhân là người địa phương đang trông trại nuôi cá nước lạnh. Thiệt hại và mất mát lớn nhất là gia đình ông Vù A Trùng, Bí thư Đảng ủy xã Liên Minh. Không chỉ toàn bộ hệ thống ao nuôi cá tầm, cá hồi bị lũ phá hỏng, nước lũ còn cuốn theo 3 người thân của ông Trùng, trong đó có 1 con trai, 1 em trai và 1 cháu trai.

Anh Phàn Cáo Seng ở thôn Nậm Cang, xã Liên Minh, nhớ lại trong nỗi bàng hoàng: “Khoảng 20 giờ 30, mưa rất to, trời rất tối, gần như không nhìn thấy gì, thì nghe có tiếng nước réo, đá lăn. Tôi hô hoán cả gia đình tháo chạy. 4 người trong gia đình tôi và một người khách phải bám vào cây để thoát dòng nước lớn”.

Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn xã Liên Minh, thị xã Sa Pa có 62 trang trại nuôi cá hồi, cá tầm với khoảng 600 bể nuôi cá, nhưng đã bị lũ cuốn trôi trên 90%. Ước thiệt hại của riêng xã Liên Minh là hơn 250 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ ống và thăm hỏi bà con vùng mưa lũ xã Liên Minh (Sa Pa - Lào Cai)
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ ống và thăm hỏi bà con vùng mưa lũ xã Liên Minh (Sa Pa - Lào Cai)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ ống và thăm hỏi bà con vùng mưa lũ xã Liên Minh (Sa Pa - Lào Cai)

Ngày 13-9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã trực tiếp đến hiện trường xảy ra lũ ống tại thôn Nậm Cang, xã Liên Minh (thị xã Sa Pa) để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị tỉnh Lào Cai khẩn trương rà soát lại các điểm xung yếu như hệ thống sông ngòi, khe suối, các điểm có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; có phương án di chuyển người dân ra khỏi vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thiên tai nguy hiểm; tiếp tục cảnh báo nguy cơ thiên tai để chủ động các phương án ứng phó.

Tin cùng chuyên mục