Nước mắt ở Khương Hạ và lỗ hổng quản lý

Với hơn 90 người thương vong, vụ hỏa hoạn xảy ra tại "chung cư mini" ở số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ là thảm khốc nhất từ trước tới nay tại Hà Nội. Vụ cháy khủng khiếp này không chỉ khiến người dân cả nước bàng hoàng đau xót mà còn là lời cảnh báo về việc buông lỏng quản lý trật tự xây dựng và an toàn phòng cháy chữa cháy.

Những người mẹ, người cha, anh chị em nghẹn ngào, bồn chồn ngóng chờ thông tin của người thân… đó là những hình ảnh rất đau xót được bắt gặp tại trụ sở Công an phường Khương Đình hay trước Nhà tang lễ Bệnh viện 103.

Thật không gì có thể diễn tả được nỗi đau xót của vụ hỏa hoạn khủng khiếp xảy ra tại "chung cư mini" ở số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (thuộc phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) vào đêm 12, rạng sáng 13-9.

Theo Công an TP Hà Nội, vụ cháy "chung cư mini" trên đã làm 56 người tử vong và 37 người bị thương, cùng với đó là những thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Nhiều người khóc nghẹn khi chưa thể liên lạc được với người thân trong vụ cháy

Nhiều người khóc nghẹn khi chưa thể liên lạc được với người thân trong vụ cháy

Với hơn 90 người thương vong thì phải khẳng định đây là vụ hỏa hoạn thảm khốc nhất từ trước tới nay tại Hà Nội. Vụ hỏa hoạn này không chỉ khiến người dân cả nước, dư luận xã hội bàng hoàng mà còn là lời cảnh báo đanh thép về hiểm họa cháy nổ.

Hơn nữa, qua vụ hỏa hoạn này cũng cho thấy những bất cập lớn về công tác quản lý trật tự xây dựng và an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là với loại hình nhà dân và "chung cư mini".

Theo giấy phép xây dựng do UBND quận Thanh Xuân cấp cho ông Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, ở Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) là chủ của "chung cư mini" bị cháy trên thì căn nhà được cấp phép xây dựng theo thiết kế là 6 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng là 1.165,9m2, tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật.

Tuy nhiên, thực tế căn nhà trên lại cao tới 10 tầng, trong đó có 1 tầng hầm, 8 tầng nổi và 1 tum. Sau vụ hỏa hoạn trên, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Minh về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" để điều tra, xử lý.

Vụ cháy "chung cư mini" ở phố Khương Hạ là nghiêm trọng nhất từ trước tới nay

Vụ cháy "chung cư mini" ở phố Khương Hạ là nghiêm trọng nhất từ trước tới nay

Việc khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ, xử lý những cá nhân, tập thể có liên quan là kịp thời, cần thiết. Tuy nhiên không chỉ có "chung cư mini" bị cháy trên, mà tại TP Hà Nội và nhiều thành phố khác đang có rất nhiều "chung cư mini" trong các khu dân cư đông đúc có chiều cao hơn 6 tầng (vượt Tiêu chuẩn xây dựng Quốc gia TCVN 9411: 2012 về tiêu chuẩn thiết kế nhà liền kề yêu cầu chiều cao xây dựng trong mọi trường hợp nhà ở liền kề không được cao hơn 6 tầng).

Hơn nữa, lâu nay tại các "chung cư mini" xây dựng vượt phép này đang có hàng vạn người dân sinh sống trong các căn hộ chật hẹp. Phải chăng các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương lại không nắm được việc này, hay họ đang làm ngơ!? Rõ ràng, những vi phạm và sự buông lỏng quản lý đang dẫn đến nhiều hệ lụy, như: mất an toàn về phòng cháy chữa cháy, quá tải hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Mới đây, tại cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề về “Thực hiện chính sách pháp luật về PCCC trên địa bàn Hà Nội”, đại diện Công an TP Hà Nội chỉ rõ, Hà Nội là thành phố có số lượng cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC nhiều nhất cả nước nhưng công tác quy hoạch hạ tầng phục vụ công tác PCCC chưa đáp ứng yêu cầu.

Chiều qua, khi đi thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ cháy, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã cho biết, cơ quan Công an, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ vào cuộc kiểm tra trách nhiệm lãnh đạo, quản lý của những người liên quan với tinh thần chỉ đạo là sai đâu xử lý đấy, bảo đảm sự nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Hơn 90 người thương vong trong vụ cháy

Hơn 90 người thương vong trong vụ cháy

Quả thực, bất cứ một vụ cháy nào xảy ra dù lớn hay nhỏ đều khiến người dân cảm thấy bất an cho tính mạng của bản thân và người xung quanh. Để phòng ngừa, giảm thiểu các vụ hỏa hoạn và thiệt hại do cháy nổ gây ra, đòi hỏi các cấp chính quyền và cơ quan chức năng phải nâng cao hơn trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC và trật tự xây dựng; phải thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm quy định pháp luật. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, thoát nạn khi có cháy xảy ra nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân.

Tin cùng chuyên mục